Vì sao cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội bị phát hiện dâm ô trẻ em?

Việc nhiều bé gái có biểu hiện bất thường về tâm lý khi học tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM khiến hành vi dâm ô của cán bộ tên Dũng bị lộ.

Đại diện Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) cho biết, ngày 30/10, trong khi học tập tại Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM, các giáo viên phát hiện một số bé gái có dấu hiệu bất ổn về tâm sinh lý. Được trung tâm can thiệp để hỗ trợ tâm lý, bé K.N. (14 tuổi) tiết lộ, cháu bị cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội dâm ô nhiều lần. Đó là ông Nguyễn Tiến Dũng - cán bộ phụ trách hồ sơ những người lang thang cơ nhỡ mà các phường chuyển đến.

Ngoài bé N., ông Dũng còn thực hiện hành vi dâm ô với 6 bé gái khác độ tuổi từ 13-15, trong đó có bé bị ông ta dâm ô nhiều lần. Sau mỗi lần thực hiện hành vi này, ông Dũng cho các bé hút thuốc lá, uống nước ngọt, cho nước sôi để ăn mì tôm và hứa hẹn sẽ sửa hồ sơ cho trẻ về với gia đình hoặc đi trường dạy nghề sớm.

Ngày 8/11, Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên thành phố gửi báo cáo cho Sở LĐ-TB&XH về vụ việc trên. Giám đốc sở Lê Minh Tấn bút phê giao bà Nguyễn Thành Phụng - Trưởng phòng Bảo trợ Xã hội - xác minh.

 Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) tại buổi họp báo về vụ việc chiều 18/11.

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) tại buổi họp báo về vụ việc chiều 18/11.

Tuy nhiên đến ngày 11/11, bà Phụng mới tiếp nhận báo cáo và đến thanh tra đột xuất tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội.

Ngày 15/11, bà L. (quê Nghệ An, tạm trú huyện Nhà Bè) cùng con gái là K.A. đến Công an phường 13 (quận Bình Thạnh) trình báo việc cháu A. bị ông Dũng dâm ô. Công an phường 13 chuyển hồ sơ cho Công an quận Bình Thạnh xử lý.

Ngày 16/11, Công an quận Bình Thạnh chỉ đạo các đơn vị xác minh và mời ông Dũng lên làm việc. Khi làm việc với công an, ông Dũng thừa nhận hành vi dâm ô.

Ngày 17/11, các phương tiện thông tin đại chúng đồng loạt đăng tải về sự việc. Ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH - yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc và xử lý nghiêm.

Chiều cùng ngày, Công an quận Bình Thạnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Tiến Dũng vì hành vi dâm ô trẻ em. Sáng 18/11, cơ quan này khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Dũng. Toàn bộ hồ sơ được Công an quận Bình Thạnh chuyển qua Viện Kiểm sát cùng cấp phê duyệt.

Trung tâm Hỗ trợ xã hội trực thuộc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, có nhiệm vụ tiếp nhận người lang thang, cơ nhỡ, không nơi cư trú ổn định tại thành phố. Tại đây, họ được chăm sóc, sàng lọc rồi đưa đến các trường thích hợp để giáo dục, dạy nghề.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/vi-sao-can-bo-trung-tam-ho-tro-xa-hoi-bi-phat-hien-dam-o-tre-em-d511084.html