Vì sao các ngôi sao điện ảnh hạng A Hollywood lười dùng mạng xã hội?

Có rất nhiều lý do cho xu hướng này giữa những ngôi sao điện ảnh của làng điện ảnh Hollywood.

Trong khi các ngôi sao ca nhạc và truyền hình thực tế nổi tiếng là những người dùng năng động trên mạng xã hội thì các ngôi sao điện ảnh, ngược lại, cực kì im hơi lặng tiếng. Nhiều người trong số họ thậm chí còn không sử dụng mạng xã hội hay thậm chí là không dùng máy tính, điện thoại.

Đâu là lý do cho điều này?

Daniel Craig: “Tôi nhất định không dùng Facebook. Và tôi cũng không dùng Twitter… ‘Sáng nay dậy, ăn trứng?’? Điều đó có quan trọng với ai không? Quan hệ xã hội? Hãy gọi bạn bè của mình, đến một quán bar và uống một vài chén đi.”

Tina Fey: “Hầu hết mọi người đều tẻ nhạt đến mức họ im đi thì hơn và họ nên xin giấy phép dùng mạng xã hội. Tôi tự nguyện chịu trách nhiệm cho loại giấy phép này… Hãy biết chúng vào một tờ báo và gửi đến cho bà của bạn.”

Sandra Bullock: “Tôi không dùng Twitter bởi tôi không muốn bất kì ai biết mình đang ở đâu.”

George Clooney: “Vào một đêm say xỉn, bạn về nhà, đã uống quá nhiều, đang xem TV thì có ai đó chọc tức bạn, bạn ‘Ehhhhh’ và gây sự lại. Sau đó, bạn đi ngủ và sáng hôm sau khi tỉnh dậy, sự nghiệp của bạn đã đi tong. Hoặc bạn như một kẻ khùng vậy. Hoặc là tất cả những gì bạn nghĩ là một buổi tối say xỉn yên bình bỗng chốc được cả thế giới biết đến trước cả khi bạn tỉnh dậy.”

Julia Roberts: “Mạng xã hội như kiểu một loại kẹo bông… Nó nhìn khá hấp dẫn tới mức bạn không thể kháng cự lại được và rồi tất cả những gì bạn phải chịu đựng là một bàn tay dính lằng nhằng và nó cũng chẳng tồn tại lâu.”

Jennifer Lawrence: “Hôm qua, mọi người đã nói rất nhiều về Twitter, Instagram và Tumblr. Chúng làm tôi cảm thấy rối rắm và quá tải. Tôi thực sự cảm thấy ngộp thở. Mọi người cho tôi thấy những điều hài hước và tôi như thể là - tôi cũng muốn những thứ này. Pinterest? Tôi cũng không có tài khoản. Tôi biết là khi mình có nó thì nó cũng đã trở thành một thứ khác rồi. Hơn một năm trước tôi mới mua một kệ đĩa CD.”

Bradley Cooper: “Với tôi, tôi là một kẻ lỗi mốt, nếu tôi biết quá nhiều về bạn và bạn đóng một bộ phim và rồi tôi sẽ mất khá nhiều thời gian để quen bạn là ai để sau đó tin vào nhân vật của bạn và thực sự tận hưởng bộ phim.”

Chris Hemsworth: “Tôi nghĩ tiếp xúc nhiều với mạng xã hội rất nguy hiểm. Sự bí ẩn về con người bạn là thứ khiến người ta muốn xem bạn trên màn ảnh. Thêm nữa, khi người ta chưa biết về bạn thì sẽ dễ tin vào nhân vật bạn hơn. Dù vậy, thất khó để không xuất hiện quá nhiều trên Internet trong thời đại này.”

Bruce Willis: “Tôi chỉ không thể sống nổi nếu dùng Twitter. Tôi nghĩ có quá nhiều sự điên rồ trong đó.”

Shailene Woodley: “Tôi không có tài khoản Twitter và cũng sẽ không bao giờ có hoặc định có. Bởi khi tôi có thời gian rảnh tôi muốn tránh xa bức xạ điện từ nhiều nhất có thể. Trong khi đó Twitter lại phụ thuộc vào bức xạ điện từ khá nhiều từ máy tính hay điện thoại của bạn.”

Brad Pitt: “Đầu tiên nhất thì tôi không thực sự biết cách sư dụng một chiếc máy tính.”

Angelina Jolie: “Như Brad cũng biết, tôi cũng không biết mở máy tính.”

Jennifer Aniston: “Tôi cũng mù máy tính. Khi tôi thấy mọi người cầm những chiếc BlackBerry và tương tác với chúng như thể con gái dùng máy sấy tóc vậy, tôi thực sự thích thú.”

Johny Depp: “Tôi không có điện thoại. Tôi không thích điện thoại vì lúc nào cũng có thể bị tiếp cận.”

Winona Ryder: “Tôi không dùng Internet nhưng rõ ràng là bạn có thể tìm mọi thứ trên đó.”

Lê Nam Khánh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/vi-sao-cac-ngoi-sao-dien-anh-hang-a-hollywood-luoi-dung-mang-xa-hoi-3622388.html