Vì sao các hệ thống rạp Việt kiến nghị được hoạt động sau 0h

Đại diện các doanh nghiệp điện ảnh nói việc cho phép rạp chiếu phim hoạt động sau 0h sẽ tăng doanh thu, thúc đẩy phát triển lĩnh vực văn hóa, giải trí.

Bốn doanh nghiệp điện ảnh gồm CGV, BHD Star, Galaxy và Lotte đã có văn bản kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ vào ngày 15/8 với nội dung mong muốn bãi bỏ quy định xử phạt hành chính từ 5 đến 10 triệu đồng với hoạt động chiếu phim sau 0h.

Kiến nghị được gửi đi trong bối cảnh nghị định 38/2021/NĐ-CP đang ở giai đoạn sửa đổi, bổ sung và dự kiến thông qua vào tháng 11.

Trao đổi với Zing, đại diện các nhà rạp cho rằng quy định kể trên khiến doanh nghiệp điện ảnh gặp khó khăn trong việc vận hành các suất chiếu phim muộn, chưa phù hợp với xu thế, thực tiễn phát triển điện ảnh hiện nay.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành nói đã tiếp nhận kiến nghị từ các doanh nghiệp điện ảnh. Cục Điện ảnh đang nghiên cứu vấn đề này và có văn bản báo cáo lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

"Cục sẽ lưu ý vào vấn đề phát triển kinh tế ban đêm và dịch vụ, du lịch. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ sẽ đưa ra chỉ đạo cuối cùng về việc có cho phép chiếu phim sau 0h ở những địa phương phát triển kinh tế ban đêm, chứ không phải phổ cập đồng loạt ở các tỉnh, thành phố", Cục trưởng Vi Kiến Thành chia sẻ với Zing.

Quy định xử phạt rạp chiếu phim hoạt động sau 0h không còn phù hợp

Ông Đoàn Thạch Cương - Giám đốc kinh doanh của Lotte Cinema - cho biết sau đại dịch, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải trí, trong đó có rạp chiếu phim từng bước hồi sinh trở lại. Nhà rạp đã tìm nhiều giải pháp để khắc phục khó khăn, đóng góp vào việc phục hồi và phát triển kinh tế của đất nước.

Tuy nhiên, nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo tại khoản 1, điều 8, với nội dung: "Phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi chiếu phim ngoài khoảng thời gian từ 8h đến 24h hàng ngày" đã bộc lộ nhiều hạn chế và không phù hợp với xu thế phát triển thị trường điện ảnh hiện nay.

Rạp phim Việt từng bước phục hồi sau đại dịch. Ảnh: Bá Ngọc/Tuấn Anh.

Rạp phim Việt từng bước phục hồi sau đại dịch. Ảnh: Bá Ngọc/Tuấn Anh.

Trong văn bản kiến nghị, đại diện của Lotte Cinema và 3 nhà rạp khác cho rằng quy định này đã, đang hạn chế cơ hội thưởng thức các tác phẩm điện ảnh tại rạp của một bộ phận khán giả sau 0h. Đồng thời đi ngược với chủ trương của Chính phủ về việc phát triển và đa dạng các loại hình văn hóa, giải trí lành mạnh khi thành phố lên đèn.

Vì thế, các doanh nghiệp điện ảnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ quy định xử phạt kể trên, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp điện ảnh hoạt động, tăng thêm doanh thu, thúc đẩy phát triển văn hóa, giải trí ở mỗi địa phương.

Theo nhà rạp, hệ thống rạp chiếu phim là loại hình kinh doanh đặc thù với những yêu cầu chặt chẽ về thiết kế, cách âm an toàn theo quy chuẩn quốc gia và các quy định khác của pháp luật. Các rạp chiếu phim hiện nay đa phần đều nằm trong trung tâm thương mại, khu đô thị lớn, nơi tập trung đông dân cư với nhu cầu giải trí sau giờ làm, giờ học.

Trong những năm gần đây, xu hướng tìm đến rạp chiếu phim như một địa điểm văn hóa giải trí của các gia đình là rất lớn. Vì thế, nếu được tham gia vào hoạt động kinh tế ban đêm thông qua các suất chiếu phim muộn thì việc vận hành của hệ thống rạp chiếu đảm bảo an ninh, trật tự đô thị, đảm bảo cách biệt, không gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Ông Lê Hoàng Minh - đại diện của BHD Star trao đổi với Zing vào năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 1129/QĐ-TTg phê duyệt đề án phát triển kinh tế ban đêm nhằm tận dụng tối đa cơ hội phát triển kinh tế mới, nâng cao đời sống và thu nhập của người dân. Các tỉnh, thành phố trên cả nước cũng xác định việc phát triển kinh tế ban đêm sẽ thúc đẩy tiêu dùng trong nước và phát triển du lịch, đẩy mạnh lĩnh vực dịch vụ văn hóa, giải trí, ăn uống diễn từ từ 18h tối đến 6h sáng hôm sau.

Trên thế giới, hoạt động về đêm không chỉ là sản phẩm giải trí hấp dẫn mà còn là nguồn thu chính cho ngành du lịch - văn hóa quốc gia. Theo báo cáo từ Hiệp hội ngành công nghiệp ban đêm của Anh, ngành này mang lại doanh thu hàng năm khoảng 66 tỷ bảng Anh, trong đó hoạt động về văn hóa - giải trí chiếm 30%.

Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cũng ước tính việc kéo dài thời gian hoạt động tại các cơ sở giải trí sẽ tăng 25% chi tiêu của du khách, thúc đẩy phát triển kinh tế ở đất nước này.

Tại Việt Nam, nhu cầu, tiềm năng phát triển các ngành văn hóa, du lịch, giải trí trong đó có rạp chiếu phim vào ban đêm tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Hải Phòng là rất lớn. Vì thế, việc cho phép rạp chiếu phim hoạt động sau 0h sẽ mang lại nhiều lợi ích về mặt kinh tế và đáp ứng đời sống tinh thần của người dân.

"Do ban ngày đối tượng khách hàng chính của rạp còn có nhiều hoạt động khác như học tập, lao động nên khung giờ buổi tối thường là thời điểm kinh doanh tốt nhất. Tuy nhiên nghị định rất giới hạn thời gian có thể giúp nhà rạp kinh doanh buổi tối. Một bộ phim dài tầm 2 tiếng thì rạp chỉ có thể sắp xếp được 2 suất chiếu là đã hết thời gian vận hành", ông Minh chia sẻ.

Giải pháp nếu nhà rạp được hoạt động sau 0h

Khi được hỏi về các giải pháp nếu nhà rạp được hoạt động sau 0h, đại diện của Lotte Cinema cho biết doanh nghiệp này sẽ chuẩn bị thêm về mặt nhân sự, làm việc với tòa nhà về quy trình để đảm bảo sự thông suốt, không gặp trở ngại trong quá trình vận hành.

"Hiện tại, các cửa hàng tiện lợi cũng mở cửa 24/7, đủ nhân viên và vẫn có lượng khách ổn định. Vì thế, ở các hệ thống rạp chiếu phim, về mặt nhân sự, chúng tôi thấy không gặp vấn đề gì nếu được hoạt động sau 0h. Về đối tượng khán giả, nhà rạp tin rằng một lượng lớn khán giả trẻ làm việc trễ và có nhu cầu giải trí, thưởng thức phim ảnh về ban đêm ở Việt Nam sẽ ủng hộ", ông Đoàn Thạch Cương cho biết.

Em và Trịnh là phim Việt duy nhất cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng tính đến thời điểm hiện tại. Ảnh: ĐPCC.

Đại diện BHD nói thêm sau hai năm chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19, nhà rạp cần nhiều phương án để tăng doanh thu nhằm bù đắp các khoản lỗ đang phải gồng gánh. Vì vậy, nếu không được cho phép hoạt động sau 0h sẽ khiến nhà rạp mất đi cơ hội tăng doanh thu để vượt qua khó khăn ở giai đoạn hiện tại.

"Việc các hệ thống rạp hoạt động sau 0h đã được triển khai ở nhiều cụm rạp của các nước trong khu vực như Singapore, Thái Lan và đều thành công. Tôi nghĩ ở Việt Nam, nếu rạp chiếu mở cửa sau 0h cũng sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ giới trẻ", ông Lê Hoàng Minh cho biết.

Tâm An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vi-sao-cac-he-thong-rap-viet-kien-nghi-duoc-hoat-dong-sau-0h-post1348371.html