Vì sao các đội bóng Premier League khó bảo vệ thành công ngai vàng? (Phần 1)

Man City đã xuất sắc thống trị nước Anh mùa giải năm ngoái, và phá vỡ kỷ lục về điểm số. Nhưng có những lý do các CLB Premier League khó bảo vệ thành công chức vô địch.

Giải đấu cao nhất xứ sở sương mù sẽ trở lại vào thứ Sáu này, và Man City được kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành nhà vô địch. Nhưng liệu họ có thể làm điều đó? Thống kê cho thấy chưa có CLB nào bảo vệ thành công danh hiệu Premier League kể từ năm 2009 (Man United).

Trước thời điểm 2009 đổ lại, chức vô địch đã được bảo vệ thành công tới 7 lần, nhưng trong 9 mùa giải sau đó – không có đội bóng nào làm được điều này. Trong thời gian đó, Bayern Munich vô địch Bundesliga 6 lần liên tiếp, Barcelona 2 lần bảo vệ thành công danh hiệu La Liga, Juventus vô địch 7 mùa liên tiếp và PSG nâng cao danh hiệu 4 lần từ 2012-2016.

Vậy điều gì đem đến sự khác biệt cho Premier League? Dưới đây là những lý do chính.

Man City vô địch Premier League 2017/18

Khi đồng tiền biết nói

Gói bản quyền truyền hình trị giá 5,14 tỷ bảng giúp các CLB Anh sở hữu tiềm lực tài chính rất lớn. Họ gần như có thể cạnh tranh với bất cứ đội bóng nào trên khắp châu Âu nếu so về tiền bạc. Hơn nữa, có một thực tế chỉ ra rằng, các CLB cạnh tranh cho danh hiệu luôn tiêu nhiều tiền hơn những nhà đương kim vô địch.

Điều đó có nghĩa khi thất bại ở mùa giải trước, các đại gia luôn có sự tăng cường đáng kể trong phiên chợ hè để cải thiện cơ hội của mình. Trong 9 mùa giải kể từ khi M.U bảo vệ thành công ngai vàng, có tới 7 lần các CLB ĐKVĐ chi tiêu ít hơn những đối thủ cạnh tranh. Ngoại lệ duy nhất là Man United 2010-11 và Leicester 2015-16 – những CLB chỉ tiêu 21,87 triệu bảng và 34,38 triệu bảng cho hành trình lên ngôi vô địch của mình.

Còn lại, xu hướng chung cho thấy những đội bóng dẫn đầu sẽ hạn chế về chi tiêu – và cho phép những đối thủ của mình vượt qua. Không ai thay đổi một công thức đã đạt được sự hiệu quả.

Thống kê chi tiêu giữa nhà ĐKVĐ và đội lên ngôi vào cuối mùa giải (từ 2009-2018)

Như những gì cựu trợ lý của Sir Alex Ferguson tại M.U – Mike Phelan cho biết khi đội bóng 3 lần vô địch từ 2007-2009, rằng Quỷ đỏ sẽ không bao giờ cố gắng chi tiêu nếu vừa giành danh hiệu: “Khi bạn đạt đến đẳng cấp đó, sở hữu tâm lý chiến thắng và trở thành nhà vô địch, bạn đang làm tốt công việc của mình và đang có những cầu thủ tuyệt vời.”

“Những gì bạn cần làm vào mùa hè, đó là đem về 1-2 bản hợp đồng để giúp CLB tiến đến đẳng cấp cao hơn, cũng như thay đổi động lực của toàn đội. Chúng tôi sẽ đưa ra những điều chỉnh nhất định, như việc từng đem về Juan Sebastian Veron – một cầu thủ lớn.”

Tiền vệ người Argentina có thể không phải bản hợp đồng thành công của Man United, nhưng vấn đề ở chỗ: Những nhà vô địch luôn chi tiêu ít hơn.

Nhà vua luôn mắc sai lầm khi “đi chợ”

Trong 6 mùa giải gần đây, Pedro và Marouane Fellaini là những cầu thủ duy nhất được chiêu mộ bởi những CLB bảo vệ thành công ngai vàng (Chelsea và Man United), họ đã gây ấn tượng và vẫn còn gắn bó với CLB đến thời điểm này. Còn đối với những Maicon, Jack Rodwell, Baba Rahman và Bartosz Kapustka, thật khó để coi đây là những thương vụ thành công.

Đó là một xu hướng nữa của các đội bóng lên ngôi vô địch, họ chiêu mộ những cầu thủ sai lầm giữa 2 mục tiêu: vô địch giải đấu và bảo vệ danh hiệu.

Vào mùa hè 2017, Antonio Conte tiêu 186 triệu bảng để đem về 7 tân binh, hơn một nửa trong số đó trải qua một mùa bóng khó khăn, bao gồm Tiemoue Bakayoko, Davide Zappacosta, Danny Drinkwater và Alvaro Morata. HLV của Chelsea tỏ ra rất thất vọng khi không thể chiêu mộ những mục tiêu hàng đầu của mình.

Morata và Bakayoko gây thất vọng trong mùa giải đầu tiên

Họ đã phạm sai lầm tương tự vào năm 2015, khi ký hợp đồng với những Rahman, Kenedy, Nathan, Matt Miazga, Asmir Begovic, Falcao, Papy Djilobodji và Michael Hector – cùng với Pedro, người thành công duy nhất.

Những đội bóng của thành Manchester cũng không ngoại lệ!

Sau chiến thắng ấn tượng vào năm 2012, Man City chi ra 55,76 triệu bảng cho những Maicon, Rodwell, Javi Garcia, Matija Nastasic và Scott Sinclair. Đến mùa giải 2014-15 với mục tiêu bảo vệ danh hiệu, họ ký hợp đồng với Eliaquim Mangala, Bruno Zuculini và Bacary Sagna – không ấn tượng cho lắm.

Về phía M.U, hãy xem những gì họ chiêu mộ sau khi giành chức vô địch? Đó là Fellaini và hậu vệ Guillermo Varela dưới thời David Moyes vào năm 2013. Đó là Michael Owen, Antonio Valencia, Mame Biram Diouf và Gabriel Obertan vào năm 2009, cuối cùng họ cán đích ở vị trí thứ 2, kém Chelsea vỏn vẹn 1 điểm. Đó là một vài lý do các CLB Premier League khó bảo vệ thành công chức vô địch.

(còn tiếp)

*theo BBC

Nguyệt Anh – TTVN

Nguồn Bóng Đá 24H: https://bongda24h.vn/bong-da-anh/vi-sao-cac-doi-bong-premier-league-kho-bao-ve-thanh-cong-ngai-vang-phan-1-172-193886.html