Vì sao bé gái chết bất thường tại Bệnh viện Sản nhi Hưng Yên?

Người nhà cháu bé cho rằng, nguyên nhân là do có sự thiếu trách nhiệm từ phía Bệnh viện. Hiện Sở Y tế đang chỉ đạo làm rõ nguyên nhân tử vong của bệnh nhi…

Nạn nhân trong vụ việc là cháu T.N.T (8 tháng tuổi).

Trước đó, do cháu quấy khóc nhiều nên người nhà đã đưa cháu đến Bệnh viện Sản nhi tỉnh Hưng Yên để thăm khám. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán cháu bị đau bụng đi ngoài nên cho nhập viện điều trị. Đến 5h sáng ngày 13/12, cháu T.N.T bất ngờ tử vong mà chưa rõ nguyên nhân? Đón nhận hậu quả đau xót này, người nhà cho rằng nguyên nhân là do phía bệnh viện đã thiếu trách nhiệm…

Bệnh viện Sản nhi tỉnh Hưng Yên.

Tiếp nhận thông tin phản ánh, phóng viên Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống – baonhandao.vn đã có mặt tại gia đình bà H.T.S (bà nội cháu bé) tại xã Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Trong không khí tang thương, bà H.T.S cho biết: “Do cháu tôi quấy khóc nên chiều ngày 11/12/2018 gia đình tôi đưa cháu đến Bệnh viện Sản nhi tỉnh Hưng Yên để thăm khám. Tại đây, cháu tôi được bác sĩ chẩn đoán bị đau bụng đi ngoài nên đã cho truyền nước, uống thuốc và tiêm cho cháu”.

Cũng theo lời bà H.T.S thì buổi tối hôm sau (12/12), do cháu vẫn quấy khóc, người nhà đã nhiều lần đi gọi bác sĩ, y tá đến để kiểm tra cho cháu. Khi đến khám, bác sĩ chỉ sờ vào bụng cháu và nói không có vấn đề gì.

“Vì quá lo lắng gia đình tôi đã đưa cháu sang phòng cấp cứu và gọi bác sĩ xuống khám. Sau khi khám cho cháu bác sĩ này cũng nhận định không sao rồi bỏ về phòng ngủ. Còn cô y tá đứng cạnh thì nói, nếu còn quấy thì bế lên mà dỗ…. Trước thái độ đó từ nhân viên bệnh viện khiến gia đình tôi lo lắng và bức xúc” – bà H.T.S nói.

Cũng qua những tiếng nấc đứt quãng, bà nội cháu bé cho biết, cháu bé mất vào khoảng 5h sáng ngày 13/12/2018 ngay trên tay bà, khiến bà bàng hoàng, xót xa tột độ, không thể tin nổi đau thương quá lớn như vậy lại xảy ra với gia đình bà.

Để làm rõ sự việc, chiều ngày 14/12/2018 phóng viên Baonhandao.vn có mặt tại Bệnh viện Sản nhi Hưng Yên để xác minh sự việc.

Trao đổi qua điện thoại, bà Nguyễn Thị Thanh Hữu – Phó Giám đốc bệnh viện cho biết: “Sự việc (cháu T.N.T tử vong – PV) đã được bệnh viện làm báo cáo gửi Sở Y tế Hưng Yên, nên cần thông tin gì thì liên hệ với Sở”.

Khi phóng viên đề nghị được gặp trực tiếp để trao đổi một số thông tin liên quan đến sự việc thì bà Nguyễn Thị Thanh Hữu nói đang bận và từ chối tiếp xúc với phóng viên.

Cũng trong buổi chiều (14/12), trao đổi với phóng viên, ông Bùi Quang Chung – Phó Giám đốc Sở Y tế Hưng Yên cho biết: “Ngay sau khi biết sự việc, Sở đã chỉ đạo bệnh viện hướng giải quyết, trước mắt chăm lo động viên tinh thần cho gia đình và đặc biệt là lo hậu sự cho nạn nhân. Đồng thời tập trung xác định làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé”.

Cũng theo vị lãnh đạo này: “Đến giờ Sở chưa nhận được báo cáo bằng văn bản từ phía bệnh viện”.

Baonhandao.vn sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

M.Tuấn - H.Hà

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/y-te-suc-khoe/vi-sao-be-gai-chet-bat-thuong-tai-benh-vien-san-nhi-hung-yen-16720