Vì sao bầu Tú từ bỏ tranh cử Phó Chủ tịch VFF ?

Sau nhiều áp lực lẫn công kích thì bầu Tú đã xin rút lui khỏi cuộc đua vào ghế Phó Chủ tịch VFF khóa VIII. Và tất cả đều đặt câu hỏi rằng: Có phải do sức ép từ trên quá lớn?

Bầu Tú đã rút khỏi cuộc đua vào ghế Phó Chủ tịch VFF. Ảnh: H.A

Khi bầu Tú xin rút lui, người ta nghĩ đến bầu Đức, bởi ông phản ứng gay gắt nhất việc bầu Tú tham gia tranh cử chức Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính khóa VIII. Thậm chí, ông chủ của HAGL còn tuyên bố sẽ bỏ bóng đá và rút HAGL khỏi V.League.

Những phát ngôn mạnh mẽ có phần thiên về cảm xúc cá nhân của bầu Đức khiến dư luận và giới chuyên môn chia làm 2 ngả. Một bộ phận ủng hộ bầu Đức và cho rằng bầu Tú quá “tham” khi ôm đồm nhiều chức vụ và thậm chí đặt câu hỏi về động cơ, mục đích phía sau. Và điều này không tốt cho bóng đá Việt Nam, thậm chí có thể dẫn đến việc thao túng.

Thế nhưng bộ phận khác cũng cho rằng bầu Đức có phần thái quá khi mang HAGL ra để làm “con tin” với nền bóng đá. Và đặc biệt, việc tuyên bố sẵn sàng từ bỏ bóng đá của ông chủ HAGL khiến cho nhiều người ngao ngán về thực trạng của nền bóng đá.

Câu chuyện này đã được mổ xẻ rất nhiều và cuối cùng vấn đề được nhiều người hiểu chuyện đúc kết thì đây là “cuộc chơi quyền lực” ở thượng tầng VFF. Thật khó có thể nói ai đúng, ai sai bởi bên nào cũng có cái lý.

Bầu Tú và bầu Đức là hai nhân vật gây chú ý trước đại hội VFF khóa VIII. Ảnh: HD-HT

Thực tế, nếu nói chỉ đơn thuần vì sức ép của bầu Đức mà bầu Tú xin rút lui thì không phải và không thể.

Bởi lẽ ngay sau khi bầu Đức có những công kích mạnh mẽ trên báo chí, ông vẫn rất kiên quyết ra tranh cử. Thời điểm đó, nhiều ý kiến cho rằng vì đại cục, bầu Tú nên rút. Thế nhưng ông lại có quan điểm ngược lại.

Tuy vậy, phản ứng mạnh mẽ của bầu Đức sau này đã nhận được một số ủng hộ của các ông bầu và một bộ phận các chuyên gia trong làng bóng đá Việt Nam. Chính điều này đã tạo ra một hiệu ứng xã hội và câu chuyện bầu Đức – bầu Tú đã không chỉ đơn thuần của nội bộ VFF.

Những cấp cao hơn cũng buộc phải vào cuộc trước Đại hội VFF. Bộ VHTTDL cử Thứ trưởng Lê Khánh Hải đã có buổi làm việc với Tổng cục TDTT và VFF về công tác nhân sự Đại hội VIII cũng như những lùm xùm liên quan hôm 18.4. Điều đáng nói, ở cuộc họp đó thì VFF được yêu cầu "sắp xếp lại nhân sự" để vì cái chung.

Mặc dù vậy, Bầu Tú khẳng định có những sức ép lớn nhắm vào việc ông nắm giữ nhiều vị trí quan trọng của BĐVN nhưng đấy không phải lý do để ông rút lui.

Ông chia sẻ: "Trong bối cảnh hiện tại, tôi nghĩ mình nên dừng lại, bởi nó có thể tốt cho đại cuộc”. Thế nhưng người trong cuộc dễ thấy việc bầu Tú buộc phải rút vào thời điểm hiện tại không thể không có tác động, sau cuộc họp với cơ quan quản lý nhà nước mà VFF nhận được chỉ đạo.

Cũng từ câu chuyện của bầu Tú, bầu Đức cùng hàng loạt các vấn đề liên quan đến nhân sự Đại hội VFF đã khiến cho nhiệm kỳ VII của VFF được đánh giá là “sóng gió” nhất từ trước đến nay, khiến cho hình ảnh của VFF đang xấu đi.

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/vi-sao-bau-tu-tu-bo-tranh-cu-pho-chu-tich-vff--603890.ldo