Vì sao bầu Đức và bầu Thắng từ chối làm Phó Chủ tịch VFF thay ông Cấn Văn Nghĩa?

Bầu Đức và Bầu Thắng đều từ chối chức Phó Chủ tịch tài chính VFF thay ông Nghĩa sau khi được nhận lời mời tiến cử.

Bầu Đức và Bầu Thắng.

Bầu Đức và Bầu Thắng.

Liên quan đến việc ông Cấn Văn Nghĩa - Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFFđã nộp đơn xin từ chức, mới đây, ông bầu Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Tập đoàn HAGL đã từ chối việc được tiến cử ngồi vào ghế này thay ông Nghĩa.

Bầu Đức khẳng định sẽ không bao giờ thay đổi lời nói của mình khi trước đây từng bày tỏ ý kiến không tiếp tục làm việc ở VFF sau 4 năm làm phó chủ tịch VFF ở khóa 7.

Cùng quan điểm này, ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Tâm cũng từ chối vị trí trên bởi công việc bận rộn, không thể đảm nhận thêm trọng trách Phó Chủ tịch VFF.

Bầu Thắng đưa ra lời hứa hẹn trong tương lai nếu công việc làm ăn thuận lợi mới nghĩ đến việc cống hiến cho nền bóng đá Việt Nam.

Trước đó vào sáng 25/6, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL - kiêm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Khánh Hải xác nhận thông tin ông Cấn Văn Nghĩa - Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF đã nộp đơn xin từ chức.

Hiện VFF đang khá loay hoay trong vấn đề gia hạn hợp đồng và trả lương cho HLV Park Hang Seo, việc ông Nghĩa từ chức khiến đơn vị này càng thêm khó khăn. Ngoài ra, ông Nghĩa cũng đang liên quan những lùm xùm tại khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, nơi ông từng có thời gian làm đảm nhiệm vị trí giám đốc.

Thanh tra Chính phủ đang thanh tra toàn diện về việc kinh doanh tại khu liên hợp này và chuẩn bị đưa ra kết quả.

Việc tìm người thay thế ông Nghĩa và bản hợp đồng với nhà cầm quân 60 tuổi người Hàn Quốc đang là 2 "bài toán" nan giải đè nặng lên "đôi vai" của VFF.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/vi-sao-bau-duc-va-bau-thang-tu-choi-lam-pho-chu-tich-vff-thay-ong-can-van-nghia-80840.html