Vì sao bầu Đức không bán Công Phượng?

Công Phượng là một trong những sản phẩm tốt nhất của lò đào tạo HAGL - Asenal JMG, nhưng tại sao bầu Đức lại không bán tiền đạo người Nghệ An.

Những ngày qua, truyền thông Việt Nam đang tải thông tin, CLB TPHCM sẵn sàng chi 15 tỷ đồng để mua Công Phượng của HAGL. Nhưng, sau đó lãnh đạo của đội chủ sân Thống Nhất lên tiếng, vị này khẳng định, CLB TPHCM khó đặt vấn đề tiền bạc với bầu Đức trong việc hỏi mua chân sút người Nghệ An.

Dù không nói trực tiếp, nhưng những gì mà vị lãnh đạo của CLB TPHCM chia sẻ trước truyền thông có thể thấy rằng, nhà đương kim Á quân V-League không thể mua Công Phượng, bởi HAGL có bán đâu mà mua?.

Thực ra, việc HAGL không bán Công Phượng, đặc biệt là cho những đội bóng trong nước là điều dễ hiểu. Bởi lẽ, ngay từ khi thành lập nên Học viện bóng đá HAGL - Arsenal JMG thì bầu Đức đã muốn tạo ra những lứa cầu thủ hình mẫu, tài đức vẹn toàn nhằm phát triển bóng đá Việt Nam.

Lứa Công Phượng, Xuân Trường và Tuấn Anh gây sốt cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Lứa Công Phượng, Xuân Trường và Tuấn Anh gây sốt cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Lứa cầu thủ của khóa 1 Học viện HAGL - Arsenal JMG thực sự gây cơn sốt với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, khu vực Đông Nam Á cũng như châu Á. Những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đồng Triều đã làm nức lòng người hâm mộ với lối đá tấn công quyến rũ và cống hiến như… Arsenal.

Những chiến thắng ấn tượng trước các lứa trẻ của bóng đá Australia hay thi đấu ngang ngửa với những đội U của bóng đá Nhật Bản, Hàn Quốc đưa tên tuổi của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đồng Triều… đến với bạn bè châu Á. Thậm chí bốn cầu thủ kể trên còn được sang nước Anh và được HLV Wenger “soi giò”.

Mục tiêu của ông Đoàn Nguyên Đức là đào tạo ra những cầu thủ giỏi, kiếm được tiền ở những nền bóng đá hàng đầu châu lục và thế giới. Đó là lý do ông đã để những Tuấn Anh, Xuân Trường và Công Phượng xuất ngoại.

Trong số 3 gương mặt này thì Công Phượng được thử sức ở Nhật Bản, Hàn Quốc và thậm chí là sang cả Bỉ, nhưng tiền đạo người Nghệ An không chứng minh được giá trị. Anh được đánh giá là có phẩm chất kỹ thuật tốt, nhưng thể hình, thể lực lại đuối nên không được các huấn luyện viên trọng dụng.

Ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2020, CLB TPHCM đã “chơi lớn” khi mua lại nửa năm hợp đồng của Công Phượng từ Sint-Truidense VV. Đây có thể coi là chiêu làm PR đội chủ sân Thống Nhất trước thềm V-League 2020 khởi tranh, nhưng nó cũng là màn giải cứu Công Phượng khỏi nước Bỉ.

Công Phượng trở lại Việt Nam và chơi rất tốt trong màu áo CLB TPHCM.

Trở về Việt Nam, Công Phượng hòa nhập tốt, chơi ấn tượng trong màu áo CLB TPHCM, ghi được 3 bàn thắng cho nhà được kim Á quân V-League ở mùa giải năm nay. Phượng chính là một trong những cầu thủ nổi bật nhất của CLB TPHCM trước khi V-League 2020 tạm nghỉ vì dịch Covid-19.

Do đó, có thể hiểu cho việc CLB TPHCM muốn mua đứt Công Phượng để thực hiện tham vọng thống trị bóng đá Việt Nam trong tương lai. Tuy nhiên, do HAGL không bán Công Phượng nên CLB TPHCM không đạt được mục tiêu.

Vậy tại sao HAGL lại không bán Công Phượng? Câu trả lời nằm ở bầu Đức, khi nào vị Chủ tịch của đội chủ sân Pleiku lên tiếng trước truyền thông mọi người sẽ rõ. Có thể bầu Đức sẽ không trả lời về vấn đề này, nhưng những ai tinh ý có thể hiểu rằng, nếu bán Công Phượng cho đội bóng nào đó trên lãnh thổ Việt Nam há chẳng phải mục đích cho “gà nòi” kiếm tiền ở nước ngoài của người đứng đầu HAGL thất bại hay sao?./.

Hoàng Yến/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/bong-da/vi-sao-bau-duc-khong-ban-cong-phuong-1044540.vov