Vì sao bão số 6 liên tục đổi hướng, hoạt động phức tạp?

Cơn bão số 6 (bão Nakri) có hướng di chuyển phức tạp, liên tục thay đổi trên Biển Đông gây khó khăn cho công tác dự báo. Trong khi đó, trưa nay (7/11) bão đang tiếp tục mạnh lên với sức gió giật vùng gần tâm bão lên đến cấp 12.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng dự báo khí hậu Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định, bão số 6 hiện đang có hướng di chuyến và hoạt động phức tạp trên khu vực Biển Đông khiến công tác dự báo của trung tâm gặp nhiều khó khăn.

Nguyên nhân là do bão Nakri nằm trong 1 dải hội tụ nhiệt đới liên hành tinh và nằm trên chuỗi xoáy cận nhiệt đới cùng với 3 cơn bão khác đang hoạt động là: Maha (Ấn Độ Dương), Halong (Tây Bắc Thái Bình Dương) và bão Vịnh Bengan.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 6.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 6.

“Tương tác giữa các cơn bão này khiến cho bão số 6 đổi hướng liên tục, lúc thì đi ra, lúc thì đi vào. Cường độ của cơn bão trên Biển Đông này cũng thay đổi thường xuyên và bị phụ thuộc vào cơn bão còn lại, áp thấp nhiệt đới cùng với không khí lạnh tràn xuống trong những ngày 7-8/11” – ông Hưởng phân tích.

Theo ông, do có quá nhiều yếu tố tác động như vậy nên hiện tại tất cả các mô hình dự báo trên thế giới như của Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Đài Loan,... đều chưa có dự báo ổn định mà đang thay đổi liên tục thậm chí là trái ngược nhau.

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trưa ngày 7/11, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 390km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/h), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão hầu như ít dịch chuyển, sau đó có khả năng đổi hướng, di chuyển chậm về phía Tây và có khả năng mạnh thêm. Đến trưa 8/11, bão còn cách đảo Song Tử Tây khoảng 320km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/h), giật cấp 14.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10h ngày 9/11, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 200km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 6 mạnh cấp 11-12 (100-135km/h), giật cấp 15.

Đông Phong

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/vi-sao-bao-so-6-lien-tuc-doi-huong-hoat-dong-phuc-tap-91935.html