Vì sao Ban giám hiệu trường Tiểu học Quang Trung né tránh báo chí?

Trong khi vụ việc cô giáo cho các bạn cùng lớp tát học sinh 231 cái tại Quảng Bình khiến dư luận phẫn nộ và chưa kịp lắng xuống thì em P. - học sinh lớp 2A5, Trường tiểu học Quang Trung (quận Đống Đa, Hà Nội) lại bị cô T. chủ nhiệm lớp 'ra lệnh' bạn Đ. tát 50 cái vào mặt. Hành vi này chỉ dừng lại khi em P. khóc thét vì đau đớn…

Vụ việc đau lòng xảy ra vào ngày 3/12, bắt nguồn từ việc em P. mắc lỗi “nói bậy” dẫn đến cô T. - chủ nhiệm lớp 2A5, đã “ra lệnh” cho bạn Đ. tát vào mặt em P. 50 cái. Tuy nhiên, sau khi Đ. tát được 20 cái thì P. khóc thét vì đau đớn nên cô T. đã bảo Đ. dừng lại. Hậu quả, khiến em P. bị bầm tím mặt mày, đau đớn về thể xác, khủng khoảng về tinh thần và không dám đến lớp.

Vụ việc đau lòng trên khiến dư luận một lần nữa phẫn nộ về phương thức giáo dục và nghiệp vụ của một số giáo viên ở cấp trường tiểu học và trung học cơ sở hiện nay.

Nhiều phụ huynh học sinh không khỏi hoang mang về sự né tránh dư luận của Ban giám hiệu trường Tiểu học Quang Trung (Ảnh:N.M)

Chiều 5/12, trả lời báo chí về sự việc này, ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội khẳng định sẽ xử lý nghiêm vụ việc. Đồng thời, người đứng đầu ngành GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu Phòng GD&ĐT quận Đống Đa và nhà trường không né tránh cung cấp thông tin cho báo chí. Nếu báo nào có nhu cầu cung cấp thông tin thì phải có thông cáo báo chí đầy đủ.

Tuy nhiên, trưa 5/11, thông tin với báo chí, bà Lê Anh Vân, Hiệu trưởng trường Tiểu học Quang Trung cho biết, nhà trường đang cho tiến hành xác minh, làm rõ sự việc, khi nào có kết quả cụ thể sẽ thông tin cho báo chí.

Đến chiều 5/12, trả lời báo chí, bà Nguyễn Thu Hà, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung cho biết, nhà trường đang xác minh thông tin mà báo chí phản ánh: “Chúng tôi đã gặp gỡ các bên liên quan và đã có thông tin ban đầu”. Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi thông tin ban đầu là gì thì bà Hà không trả lời và nhanh chóng đi lên tầng trên. Việc này, khiến dư luận càng thêm bức xúc vì ở đây có dấu hiệu bao che, bưng bít thông tin của Ban giám hiệu trường Tiểu học Quang Trung.

Nhiều người đặt câu hỏi: Vì sao Ban giám hiệu nhà trường lại né tránh báo chí? Không dám trực diện nhìn thẳng vào sự việc để xử lý nghiêm những hành vi phi đạo đức, phi giáo dục trong nhà trường? Và theo lời bà Phó hiệu trưởng thì "nhà trường đang xác minh thông tin báo chí phản ảnh". Vậy liệu không có báo chí phản ánh thì nhà trường có tiến hành xác minh thông tin vụ việc nêu trên hay không?... Từ đây, rất nhiều câu hỏi nghi vấn về phương pháp giáo dục, chất lượng giáo dục, nghiệp vụ sư phạm của giáo viên trong trường Tiểu học Quang Trung rất có vấn đề. Phải chăng việc né tránh báo chí của lãnh đạo nhà trường nhằm bao che, bưng bít vụ việc nêu trên theo kiểu “xấu chàng hổ ai”? Và cũng là khẳng định “bệnh thành tích” trong giáo dục đã được nói rất nhiều trong thời gian qua?

Cũng trong chiều 5/12, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, bản thân ông cũng thấy “không thể chấp nhận được”. “Tôi nghe được tin này cũng thấy rất bức xúc và không chấp nhận được cách giáo dục và nghiệp vụ của giáo viên như vậy. Tôi sẽ trao đổi với Bí thư và Chủ tịch quận về việc này và nhất định sẽ đề nghị xử lý nghiêm”, ông Chử Xuân Dũng khẳng định.

Tuy nhiên, nhiều thông tin cho hay, đến chiều 5/12, chưa có một báo cáo chính thức nào về vụ việc nêu trên và người đứng đầu ngành GD&ĐT Hà Nội cũng chỉ mới biết thông tin qua mạng? Và khi biết được thông tin qua mạng, ông Chử Xuân Dũng mới yêu cầu cấp dưới báo cáo?

Dư luận đặt câu hỏi: Vụ việc có tính chất nghiêm trọng nêu trên xảy ra từ ngày 3/12 nhưng đến ngày 5/12, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cũng chỉ mới biết vụ việc thông qua mạng!?.

Được biết, chiều 5/12, ông Lê Tiến Nhật, Bí thư Quận ủy Đống Đa đã nghe UBND quận báo cáo về sự việc. Hiện Quận ủy Đống Đa đã giao Trường tiểu học Quang Trung tạm đình chỉ cô giáo T. Ông Nhật cũng khẳng định “tinh thần xử lý nghiêm” và cho rằng “cô giáo làm như vậy là phản giáo dục”.

Mới đây, dư luận chưa hết bàng hoàng và phẫn nộ khi sự việc tương tự xảy ra đối với một học sinh lớp 6 tại trường Trung học cơ sở Duy Ninh (tỉnh Quảng Bình). Một cô giáo chủ nhiệm đã "ra lệnh" cho toàn bộ các bạn trong lớp tát em học sinh này tổng cộng 230 cái, và cô tát thêm 1 cái khiến e này phải nhập viện cũng vì lỗi "nói bậy".

Hồng Nguyên

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/giao-duc/vi-sao-ban-giam-hieu-truong-tieu-hoc-quang-trung-ne-tranh-bao-chi-62336.html