Vì sao Ban Bí thư TƯ Đoàn có 4 thành viên?

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho biết, quy trình bầu Bí thư Trung ương Đoàn rất chặt chẽ, qua nhiều bước, đòi hỏi nhân sự được tín nhiệm giới thiệu phải hội tụ đầy đủ tiêu chuẩn cần có của Bí thư Trung ương Đoàn, các yếu tố mà Đảng quy định, đủ sức đảm đương vị trí thực hiện những nhiệm vụ, trọng trách mà Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn giao cho.

Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, tại họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, phóng viên nêu câu hỏi vì sao mới chỉ bầu được 4 thành viên Ban Bí thư Trung ương Đoàn, trong khi Đề án là 7 người, như vậy có phải chất lượng cán bộ Đoàn chưa đạt yêu cầu?

Trả lời báo chí, Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, công tác nhân sự của Đại hội là vấn đề rất quan trọng. Theo đề án, nhiệm kỳ này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tối đa có 7 đồng chí. Với số lượng như vậy, so với nhiệm kỳ trước đã giảm 2 đồng chí theo tinh thần chung của Đảng là giảm số lượng cấp phó.

Khi tiến hành làm quy trình nhân sự cụ thể, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X không có chủ trương hạn chế số lượng, mà trong quá trình thực hiện phải theo quy định, quy trình nhân sự gồm 9 bước.

Trong quá trình này, đòi hỏi sự tín nhiệm đạt đến mức độ nhất định thì mới giới thiệu ở các bước tiếp theo và chỉ có 4 đồng chí đạt tín nhiệm để giới thiệu.

Khi có nhân sự đủ điều kiện tiêu chuẩn và tín nhiệm, Ban Bí thư Trung ương Đoàn sẽ báo cáo với Ban Tổ chức Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng để kiện toàn.

Trao đổi thêm về vấn đề này, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho biết, quy trình bầu Bí thư Trung ương Đoàn rất chặt chẽ, qua nhiều bước, đòi hỏi nhân sự được tín nhiệm giới thiệu phải hội tụ đầy đủ tiêu chuẩn cần có của Bí thư Trung ương Đoàn, các yếu tố mà Đảng quy định, đủ sức đảm đương vị trí thực hiện những nhiệm vụ, trọng trách mà Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn giao cho.

Việc (bầu) khuyết Bí thư Trung ương Đoàn là hết sức bình thường. Đó là đòi hỏi rất cao của các đồng chí trong Ban chấp hành, tổ chức Đoàn cũng như đoàn viên ở các cấp đối với người thủ lĩnh của mình. Thời điểm nào hội tụ đủ tiêu chuẩn, chất lượng và có người xứng đáng thì sẽ giới thiệu. Mặc dù có khung tối đa là 7 nhưng không vì số lượng mà dẫn đến ảnh hưởng đến chất lượng.

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/nhan-su/vi-sao-ban-bi-thu-trung-uong-doan-co-4-thanh-vien/324646.vgp