Vì sao Aquaman, Wonder Woman thắng lợi còn Batman, Superman thất bại?

Khi 'Aquaman' cán mốc 1 tỷ USD, khán giả thắc mắc vì sao bộ phim về một siêu anh hùng hoàn toàn mới như Aquaman hay Wonder Woman lại thành công còn Superman, Batman lại thất bại?

Aquaman Wonder Woman hai bộ phim của Vũ trụ điện ảnh DC (DCEU) gần đây nhận được đánh giá tốt và thu về doanh thu cao. Mới đây, bom tấn của nhà làm phim James Wan về vị vua Atlantis đã cán mốc 1 tỷ USD còn Wonder Woman cũng thu về 821,8 triệu USD vào năm 2017 cùng nhiều lời tán dương.

Điều này hoàn toàn khác hẳn với cách mà khán giả nhìn nhận đối với hai bộ phim trước đó là Batman V Superman: Dawn of Justice (2016) và Justice League (2017).

Tờ Screen Rant đưa ra những phân tích về thành công của AquamanWonder Woman, điều mà các bộ phim về hai siêu anh hùng đình đám khác là Superman và Batman lại không làm được.

Ngoài việc Aquaman Wonder Woman là hai phim được làm một cách chỉn chu, bài bản thì một trong những lý do khiến 2 phim này được công chúng đón nhận nồng nhiệt là bởi vì đây là hai siêu anh hùng hoàn toàn mới, không có bất kỳ tác phẩm nào trước đó để đối chiếu, so sánh.

Aquaman cán mốc 1 tỷ USD mới đây, còn Wonder Woman cũng đạt doanh thu cao, sắp ra mắt phần 2.

Aquaman cán mốc 1 tỷ USD mới đây, còn Wonder Woman cũng đạt doanh thu cao, sắp ra mắt phần 2.

Batman, Superman và cái bóng quá lớn từ thương hiệu đi trước

Batman và Superman là hai trong số những siêu anh hùng lâu đời nhất trong lịch sử truyện tranh. Vì vậy không có gì lạ khi họ là một trong những nhân vật đầu tiên được chuyển thể trên cả màn ảnh nhỏ lẫn màn ảnh rộng. Nhân vật Superman ra mắt vào năm 1938 và sau đó 10 năm, bộ phim chuyển thể đầu tiên ra đời.

Còn với Batman, nhân vật này ra mắt vào năm 1939 và có ngay bộ phim chuyển thể đầu tiên vào năm 1943. Kể từ đó, Batman và Superman liên tục xuất hiện dưới mọi hình thức truyền thông, từ truyền hình, điện ảnh đến các trò chơi điện tử, công viên giải trí.

Cả hai nhận được rất nhiều sự yêu thích của khán giả trên toàn thế giới suốt hơn nửa thế kỷ qua. Cả Superman và Batman đều từng có rất nhiều phiên bản diễn viên đóng và để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

Chính vì thế, phiên bản Người Dơi của Ben Affleck hay Siêu Nhân của Henry Cavill cũng không tránh khỏi bị so sánh. Sự đối chiếu giữa các phiên bản chính là yếu tố lớn gây nên nhiều tranh cãi, tác động đến sự đón nhận của công chúng.

Giống với các bộ phim hay nhân vật của vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU), hai nhân vật Aquaman và Wonder Woman không cần phải cạnh tranh với quá khứ và cũng không cần phải thay thế bất kỳ phiên bản nào trước đó. Khi khán giả không có gì để lấy ra so sánh thì tự động bản thân hai bộ phim này đã là một dấu mốc đầu tiên đầy ấn tượng.

Batman và Superman tuy đình đám nhưng đều không đem lại thành công cho DCEU.

Khởi đầu là Superman, "phá tanh bành" lại là Batman

Với cương vị là tiền bối của Marvel với lịch sử lên đến hơn 84 năm, DC Comics có thừa khả năng để xây dựng một vũ trụ điện ảnh thật hoành tráng, mãn nhãn và chất lượng không kém cạnh gì đối thủ.

Tuy nhiên từ năm 2013 đến nay, kể từ khi DC bắt tay vào xây dựng vũ trụ điện ảnh của riêng mình thì mọi thứ dường như luôn chống lại hãng. Nhiều chuyên gia cho rằng các sản phẩm trong DCEU thiếu tính liên kết, và khi xét trên bình diện độc lập thì cũng khó được lòng phần lớn khán giả.

Justice League là một trong những bom xịt thảm hại nhất trong năm 2017 và khiến cho nền móng DCEU lung lay. Nguyên nhân thất bại này xuất phát từ sự nóng vội từ cả một quá trình của hãng Warner Bros..

Trước đó, khi Man of Steel ra rạp, đội ngũ làm phim đã thảo luận việc thực hiện phần tiếp theo. Zack Snyder đề ra ý tưởng rằng Người Dơi sẽ xuất hiện trong đoạn kết Man of Steel 2. Nhưng Man of Steel không đạt doanh thu ấn tượng, Warner Bros. quyết định rằng xây dựng một vũ trụ điện ảnh dựa trên Superman là không hiệu quả. Man of Steel 2 bị hủy bỏ.

Lần lượt các bộ phim của DCEU đều vấp phải nhiều ý kiến tranh cãi dữ dội.

Thay vào đó, hãng lựa chọn Batman và sản xuất phim về cuộc đối đầu giữa Người Dơi và Siêu Nhân và tạo ra Batman v Superman. Bởi nếu làm Man of Steel 2 trước, Warner Bros. sẽ phải chờ tới tận năm 2020 mới có thể đưa được 2 siêu anh hùng biểu tượng của DC vào một phim chung.

Warner Bros. vội vã sản xuất Batman v Superman mà không để cho đội ngũ sáng tạo có thời gian viết kịch bản tốt, đảm bảo các nhân vật được phát triển một cách hợp lý.

Justice League cũng là hậu quả của sự vội vã tương tự. Warner Bros. không phát triển phim về các siêu anh hùng trong nhóm trước, mà vội vàng nhét họ vào bộ phim. Justice League trở thành món lẩu thập cẩm đầy thất vọng.

Giới chuyên gia Hollywood nhận định do bận rộn xây dựng vũ trụ điện ảnh chung, Warner Bros. cố tình phớt lờ nhiệm vụ phát triển nhân vật theo quá trình, tạo dựng câu chuyện hợp lý. Ngược lại, Wonder WomanAquaman được thực hiện một cách bài bản, đúng trình tự, qua đó đem lại kết quả cực kỳ thuận lợi.

Justice League được xem là thất bại ê chề nhất của DCEU.

Hướng đi mới đầy tươi sáng cho DCEU

Sắp tới, DCEU tiếp tục phát triển theo hướng khai thác các nhân vật siêu anh hùng mới để tạo dấu ấn bằng bộ phim Shazam!. Có thể đây tiếp tục là dự án mạo hiểm của hãng khi anh chàng Billy Batson này gần như không hề được khán giả đại chúng biết tới.

Sau đó, DC cho ra mắt Birds of Prey - tựa phim riêng của nàng hề được yêu thích Harley Quinn (do Margot Robbie thủ vai) trong Suicide Squad. Patty Jenkins cũng trở lại làm đạo diễn phần hai của Wonder Woman. Sau phần 1, sự trông đợi dành cho Wonder Woman 1984 là rất lớn. Hai nhân vật trong Liên minh Công lý là Cyborg và The Flash cũng hứa hẹn có thể có phim riêng trong vài năm tới.

Kết nối và mở rộng thêm những nhân vật mới trong cùng một vũ trụ, ngoài Batman và Superman có thể là hướng đi đúng đắn và hợp lý cho DCEU và Warner Bros. trong thời gian tới.

Nhiều chuyên gia cũng đưa ra nhận định rằng các siêu anh hùng kém tiếng, ít được biết tới sẽ là tương lai của DCEU, ít nhất là cho đến năm 2020. Không cần phải là hai vị anh hùng kỳ cựu như Superman hay Batman, mà vũ trụ DC sẽ được cứu bởi những nhân vật hoàn toàn mới.

Tuy nhiên, với những sự thay đổi nhất định hòng vực dậy DCEU, các nhà làm phim đã vô tình làm mất đi đặc trưng từ trước đến nay của hãng. Wonder Woman Aquamancó thể được khen ngợi, mang về doanh thu ngất ngưởng nhưng lại không được đánh giá quá cao về mặt nội dung.

Wonder Woman mở ra thời đại nữ siêu anh hùng và gặt hái doanh thu tốt.

Chuyện phim bị rập khuôn và chẳng còn đó sự lắt léo và bất ngờ khiến người hâm mộ nghiền ngẫm nhằm tìm ra những thông điệp ý nghĩa. Câu hỏi được đặt ra là con đường sau này của DCEU có nên theo chân những gì James Wan hay Patty Jenkins đã làm hay không? Chặng đường phía trước vẫn còn dài để DC có thể bắt kịp với thành công và tốc độ phát triển vượt trội của Marvel.

Chưa rõ hãng phim sẽ điều chỉnh hướng đi của mình như thế nào để xây dựng một vũ trụ điện ảnh thật vững vàng và lấy lại danh tiếng. Tuy nhiên, khán giả mong DCEU sẽ không chỉ dựa vào thành công ban đầu của Wonder Woman hay Aquaman mà lại vội vã và tiếp tục phạm sai lầm.

Việc thể hiện bản sắc riêng giữa thị trường phim ảnh siêu anh hùng đang ngày một sinh sôi nảy nở như hiện nay là điều rất khó đối với DC Films. Nhưng chỉ cần họ kiên nhẫn và không đẩy nhanh quá trình, tận dụng vốn tài nguyên đa dạng, họ vẫn có thể cho ra mắt những bộ phim làm sống dậy cảm xúc ban đầu của người hâm mộ DC cùng những thước phim sâu sắc về nội dung, thành công về doanh thu.

Hoàng Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vi-sao-aquaman-wonder-woman-thang-loi-con-batman-superman-that-bai-post908917.html