Vì sao Anh nói lời 'chia tay' với máy bay ném bom tầm xa duy nhất?

Ra đời từ những năm 50 của thế kỷ trước, Avro Vulcan phục vụ Quân đội Anh cho tới tận năm 1984 nhưng sau đó, loại máy bay này được cho về hưu và không hề được thay thế.

Ra đời từ năm 1952, máy bay ném bom Avro Vulcan từng là biểu tượng của Không quân Hoàng gia Anh. Đây là loại máy bay ném bom chiến lược phục vụ lâu đời bậc nhất trong lực lượng không quân nước này. Nguồn ảnh: DGG.

Tới năm 1984, Không quân Hoàng gia Anh cho toàn bộ máy bay ném bom Avro Vulcan nghỉ hưu và sau đó không có bất cứ loại máy bay nào được đưa vào biên chế để thay thế cho loại máy bay này. Nguồn ảnh: DGG.

Tới tận ngày nay, Anh cũng hoàn toàn không có bất cứ loại máy bay ném bom chiến lược tầm xa nào. Học thuyết quân sự của Anh hiện tại cũng không chú trọng vào lực lượng không quân chiến lược, thay vào đó toàn bộ các loại vũ khí hạt nhân của Anh được đưa xuống... tàu ngầm. Nguồn ảnh: DGG.

Trong suốt thời gian sản xuất từ năm 1956 tới năm 1965, có 136 máy bay ném bom chiến lược Avro Vulcan từng được Anh cho ra đời và phục vụ trong biên chế lực lượng này. Nguồn ảnh: DGG.

Đây cũng là loại máy bay ném bom đầu tiên - và cuối cùng của Anh được sử dụng trong việc mang vũ khí răn đe hạt nhân. Quả bom hạt nhân đầu tiên mà Anh chế tạo ra mang tên Blue Danube cũng được trang bị lên máy bay ném bom này. Nguồn ảnh: DGG.

Dù vậy, khả năng ném bom thông thường của Avro Vulcan cũng không hề lép vế khi nó có thể mang tới tối đa 21 quả bom 1000 Ib (454 kg). Nguồn ảnh: DGG.

Cuộc Chiến tranh Falklands với Arghentina là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng các máy bay ném bom này của Anh được tham gia thực chiến. Trong suốt thời gian sử dụng, không một chiếc Avro Vulcan nào từng bị bắn hạ trong tham chiến. Nguồn ảnh: DGG.

Trong lần tham chiến đấu tiên và cuối cùng đó, Avro Vulcan đã có màn thể hiện không được hoàn hảo cho lắm khi nó xuất kích thực hiện ba phi vụ, phi vụ đầu chỉ 2 trên tổng số 21 quả bom 1000 Ib trúng mục tiêu, phi vụ thứ hai và thứ ba trượt mục tiêu hoàn toàn. Nguồn ảnh: DGG.

Toàn bộ lực lượng Avro Vulcan được cho về hưu năm 1984 nhưng sau đó, mẫu thử nghiệm của Không quân Hoàng gia Anh mang tên "Spirit of Great Britain" - Tinh Thần Nước Anh được phục chế lại và trở thành máy bay trình diễn. Nguồn ảnh: DGG.

Chiếc máy bay ném bom Avro Vulcan máy mắn này tiếp tục xuất hiện trong các triển lãm hàng không được tổ chúc khắp nơi trên thế giới và chỉ vừa mới được cho chính thức nghỉ hưu từ năm 2015 vừa rồi. Nguồn ảnh: DGG.

Cho tới tận ngày nay, Avro Vulcan vẫn được coi là loại máy bay tuyệt tác từng được thiết kế và sử dụng bởi Không quân Hoàng gia Anh, đáng tiếc là tới thời điểm hiện tại, nó không bao giờ có thể cất cánh thêm một lần nào nữa. Nguồn ảnh: DGG.

Mời độc giả xem Video: Avro Vulcan hạ cánh lần cuối cùng.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/vi-sao-anh-noi-loi-chia-tay-voi-may-bay-nem-bom-tam-xa-duy-nhat-1209498.html