Vì sao AFF Cup 2022 thiếu vắng nhiều ngôi sao?

AFF Cup luôn là giải đấu có sự góp mặt của những ngôi sao hàng đầu Đông Nam Á. Tuy nhiên AFF Cup năm nay chứng kiến một loạt cầu thủ nổi tiếng không tham dự.

 Chanathip là ngôi sao số một Đông Nam Á nhưng anh không dự AFF Cup 2022. Ảnh: Quang Thịnh.

Chanathip là ngôi sao số một Đông Nam Á nhưng anh không dự AFF Cup 2022. Ảnh: Quang Thịnh.

Tháng 10, ngôi sao của tuyển Thái Lan Chanathip Songkrasin gây bất ngờ với phát biểu không tham dự AFF Cup 2022. Trong lịch sử, Chanathip là cầu thủ duy nhất của Đông Nam Á có 3 lần giành giải thưởng Cầu thủ hay nhất AFF Cup.

Khi các cầu thủ từ chối dự AFF Cup

Việc Chanathip không góp mặt ở giải đấu khu vực khiến các CĐV Thái Lan tiếc nuối. Tuy nhiên tiền vệ 29 tuổi có lý do của mình.

Chia sẻ với truyền thông, Chanathip nhấn mạnh anh muốn nghỉ ngơi và có thời gian chuẩn cho mùa giải mới cùng với CLB Kawasaki Frontale. Bên cạnh đó, Chanathip cũng muốn nhường cơ hội cho những đàn em.

Nên nhớ rằng Chanathip vừa trải qua mùa giải khó khăn ở CLB Kawasaki Frontale. Sau vụ chuyển nhượng trị giá 3,8 triệu USD, “Messi Thái” đã không thi đấu thăng hoa ở Kawasaki Frontale như kỳ vọng. Anh không ghi được bàn thắng nào sau 16 lần ra sân cho Kawasaki Frontale. Bởi vậy, quyết tâm chuẩn bị cho mùa giải mới của Chanathip là có thể hiểu được.

Chanathip Songkrasin từ chối tham dự AFF Cup 2022.

Tuy nhiên khi Chanathip nói rằng anh muốn nhường cơ hội cho các đàn em ở tuyển Thái Lan thì một loạt những cầu thủ trẻ nổi bật của “Voi chiến” lại không dự AFF Cup 2022. Những cầu thủ thuộc thế hệ kế cận của Chanathip như Supachai Jaided và đặc biệt là “thần đồng” Suphanat Mueanta được CLB Buriram United cho tập huấn ở đội bóng của Premier League, Leicester City.

Gần đây, khi tuyển Thái Lan đang thi đấu ở AFF Cup 2022, Chủ tịch CLB Buriram United, Newin Chidchob, phấn khởi cho biết trong số 4 cầu thủ được gửi sang Leicester tập huấn, Suphanat Mueanta sẽ về nước muộn nhất.

Theo ông Newin Chidchob, cầu thủ 20 tuổi của Thái Lan được CLB Leicester giữ lại bởi anh là người duy nhất gây ấn tượng trong đợt tập huấn. Ông Newin Chidchob nhấn mạnh rằng nếu trải qua các bài kiểm tra ở xứ Sương mù, Suphanat Mueanta sẽ có cơ hội chuyển đến thi đấu ở một giải VĐQG tại châu Âu.

Người anh của Suphanat là Supachok (24 tuổi) cũng vắng mặt tại AFF Cup 2022 bởi cầu thủ này chọn cách nghỉ ngơi và chuẩn bị cho mùa giải mới với CLB của Nhật Bản, Consadole Sapporo.

Cách đây vài tuần, tờ Main Staind đưa ra thống kê đáng chú ý về “Voi chiến” ở AFF Cup 2022. Đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua, tuyển Thái Lan không mang tới AFF Cup cầu thủ Thái kiều hay ngôi sao chơi bóng ở nước ngoài nào. Đây là thông tin gây bất ngờ bởi ở kỳ AFF Cup 2020, Thái Lan đã lên ngôi với 6 cầu thủ Thái kiều và 1 ngôi sao chơi bóng ở nước ngoài là Chanathip.

Rất nhiều CLB của Thái Lan đã từ chối để cầu thủ của mình lên tuyển thi đấu tại AFF Cup do giải đấu không thuộc FIFA Days. Trên thực tế, chỉ có 40 cầu thủ trong danh sách sơ bộ gồm 75 người mà HLV Mano Polking công bố đồng ý lên tuyển.

Rốt cuộc HLV Polking chỉ có thể mang tới AFF Cup 2022 một đội hình già cỗi với 10 cầu thủ từ 30 tuổi trở lên. Theo thống kê, Thái Lan là đội có số tuổi trung bình cao thứ hai ở AFF Cup lần này (28,0).

Dù thế nào, HLV Mano Polking của Thái Lan vẫn còn có nhiều sự lựa chọn hơn so với người đồng nghiệp Kim Pan-gon ở tuyển Malaysia. Có tổng cộng 14 cầu thủ của CLB Johor Darul Ta'zim từ chối lên tuyển Malaysia dự AFF Cup. Đây là thiệt thòi lớn của “Hổ Mã Lai” bởi rất nhiều người trong số những cầu thủ nói trên đóng vai trò quan trọng giúp đội bóng của HLV Kim Pan Gon giành vé dự Asian Cup 2023.

Vươn ra biển lớn

Ông Newin Chidchob, chủ tịch của CLB Buriram United cho rằng việc để 4 cầu thủ Thái Lan sang tập huấn ở Leicester có ích cho sự phát triển của họ hơn là để những cầu thủ này thi đấu ở AFF Cup. Đây là suy nghĩ táo bạo và có lẽ, làm mất lòng một bộ phận CĐV Thái Lan muốn nhìn thấy những ngôi sao của Buriram United chơi bóng tại AFF Cup.

Nhưng rõ ràng, những cầu thủ trẻ tài năng như Suphanat Mueanta sẽ chẳng thể có bước nhảy vọt trong sự nghiệp nếu không được ăn tập ở nước ngoài. Chanathip là một ví dụ cụ thể nhất về việc một cầu thủ tài năng của Thái Lan sẽ tiến bộ như thế nào nếu được thi đấu ở một môi trường bóng đá đẳng cấp cao (J-League).

Bản thân Chanathip đã vắng mặt ở 2 kỳ AFF Cup (2018 và 2022) nhưng anh vẫn là ngôi sao hàng đầu của Đông Nam Á.

Ở Malaysia, Tunku Ismail Idris, chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta'zim cũng có suy tương tự. Cách đây vài ngày, ông Tunku Ismail Idris đưa ra thông điệp cứng rắn rằng sẽ không nhả cầu thủ của Johor Darul Ta'zim cho tuyển Malaysia để dự những giải đấu như AFF Cup.

Tunku Ismail Idris, chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta'zim, quyết không nhả cầu thủ cho tuyển Malaysia đá AFF Cup.

“Có những kẻ không có đầu óc cứ làm ồn ào về AFF Cup. Tôi nghĩ họ đã quên rằng nhiều cầu thủ của Johor Darul Ta'zim đã làm việc chăm chỉ để đảm bảo tuyển Malaysia giành vé dự VCK Asian Cup 2023. Vì vậy, như tuyên bố trước đây của tôi, tôi sẽ tiếp tục “giết chết” bóng đá Malaysia. Hôm nay, tôi thề sẽ tiếp tục mua những cầu thủ giỏi nhất trong nước và chỉ giải phóng họ cho tuyển quốc gia theo lịch của FIFA”, Tunku Ismail Idris chia sẻ trên trang Instagram cá nhân của mình.

Hồi đầu tháng này, Tunku Ismail Idris cũng chỉ trích lịch thi đấu ở AFF Cup đến vào thời điểm mà các cầu thủ Malaysia cần nghỉ ngơi và sạc lại năng lượng cho mùa giải kế tiếp.

Lúc đó, Tunku Ismail Idris nhấn mạnh: “Để thành công, tất cả chúng ta phải làm việc tập thể. Các cầu thủ đã chứng minh sự tận tâm của họ bằng cách vượt qua vòng loại Asian Cup. Tuy nhiên chúng ta lại chạy theo giải AFF Cup mà thế giới không coi trọng. Hãy nghĩ về điều gì đó lớn hơn đi”.

Với phát biểu của mình, Tunku Ismail Idris cho thấy ông đánh giá cao Asian Cup hơn là AFF Cup. Bản thân chủ tịch CLB Johor Darul Ta'zim cũng đã chỉ ra hướng đi mới cho bóng đá Malaysia, đó là đặt mục tiêu phấn đấu ở giải đấu cấp châu lục là Asian Cup.

Ngay ở Indonesia, nhiều CLB cũng không tán thành việc tuyển quốc gia triệu tập các cầu thủ của họ trong thời gian dài để đá giải AFF Cup.

Bernardo Tavares, HLV của CLB PSM Makassar lên tiếng: "Tôi nghĩ LĐBĐ Indonesia quá chú trọng tới việc triệu tập cầu thủ trong các giai đoạn không thuộc FIFA Day. Đây không phải là cách làm việc quen thuộc với tôi. Đây là quả là điều mới mẻ mà tôi mới thấy trong suốt cuộc đời mình, đó là các cầu thủ được triệu tập trong nhiều tháng để tham gia các trại huấn luyện hoặc bất kỳ điều gì tương tự".

Có thể nói, việc AFF Cup không thuộc FIFA Day đã khiến giải đấu này bị xem nhẹ. Tờ Main Stand cho rằng xu hướng hiện tại ở các nền bóng đá lớn ở Đông Nam Á như Malaysia hay Thái Lan là hướng tới những giải đấu cao hơn ở cấp CLB.

CLB Johor Darul Ta'zim của Tunku Ismail Idris ở mùa giải vừa qua đã có bước tiến vượt bậc tại AFC Champions League khi lần đầu vào vòng 16 đội kể từ mùa bóng 1996-97. Với sự đầu tư bài bản, Johor Darul Ta'zim đã gây ấn tượng khi thắng đội bóng của Hàn Quốc Ulsan Hyundai 2 trận tại vòng bảng.

Tunku Ismail Idris và những chủ sở hữu khác như Newin Chidchob có thể tạo ra làn sóng mới ở bóng đá Đông Nam Á. Và họ chính là những người lên tiếng phản đối AFF Cup.

Trong tương lai, có thể sẽ có nhiều CLB ở Thái Lan và Malaysia tiếp tục từ chối để cầu thủ của mình tham dự sân chơi lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Điều đó có nghĩa là các HLV như Mano Polking, Kim Pan-gon hay bất cứ ai ngồi trên ghế của các đội tuyển nói trên sẽ tiếp tục đối mặt với bài toán về lực lượng ở các kỳ AFF Cup phía trước. Tình trạng nhiều ngôi sao vắng mặt ở AFF Cup do vậy có thể sẽ còn tiếp diễn.

Tuyển Việt Nam mất 2 tiếng làm thủ tục ở sân bay Singapore Trưa 28/12, đội tuyển Việt Nam có mặt tại Singapore chuẩn bị cho trận tiếp theo tại bảng B AFF Cup 2022.

Nguyễn Sơn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vi-sao-aff-cup-2022-thieu-vang-nhieu-ngoi-sao-post1389221.html