Vì sao 3 công an Đồ Sơn bị khởi tố?

Ba cán bộ Công an quận Đồ Sơn bị khởi tố, tạm giam vì làm sai lệch hồ sơ trong vụ việc có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke trên địa bàn.

Chiều 12/5, Công an TP Hải Phòng thông tin về việc ba cán bộ Công an quận Đồ Sơn bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố, tạm giam.

Theo đó, ba cán bộ này gồm: Trung tá Đinh Đình Việt (Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy); thượng úy Đỗ Hữu Dũng (Phó Đội trưởng Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) và thượng úy Nguyễn Viết Công (Cán bộ Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội).

Các quyết định và lệnh nêu trên được thực hiện vào ngày 10/5 tại trụ sở Công an quận Đồ Sơn.

Theo Công an TP Hải Phòng, ba bị can này bị khởi tố, tạm giam vì làm sai lệch hồ sơ trong quá trình giải quyết vụ việc có dấu hiệu Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra ngày 13/11/2020 tại quán karaoke Hải Sơn 86 ở phường Hợp Đức, Đồ Sơn.

Liên quan vụ án này, hôm 20/1, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao thực hiện lệnh bắt, khám xét nơi làm việc và nhà riêng của thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, cán bộ Công an quận Đồ Sơn. Trước khi bị bắt, ông Cường giữ chức Phó đội trưởng Đội điều tra tổng hợp.

Nguyễn Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vi-sao-3-can-bo-cong-an-do-son-bi-khoi-to-post1214754.html