Vi phạm tốc độ, tài xế cho xe đâm bị thương một CSGT rồi bỏ trốn

Khi CSGT yêu cầu chiếc ô tô vi phạm tốc độ dừng lại, tài xế đã đâm thẳng vào tổ công tác khiến một CSGT bị thương nặng.

Hình ảnh chiếc xe di chuyển trên QL46 vi phạm tốc độ. (Ảnh: CSGT)

Tối 20/4, trao đổi với phóng viên Báo Giao thông, trung tá Ngô Sỹ Chính - Đội trưởng Đội CSGT số 5, thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An xác nhận, một chiến sỹ trong đội bị thương khi làm nhiệm vụ. Hiện do thương tích nặng nên đã được gia đình chuyển ra bệnh viện Việt Đức tại Hà Nội để điều trị.

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 20h30’ ngày 19/4. Lúc này, chiến sỹ N.T.A (1995) cùng tổ công tác thuộc Đội CSGT số 5 đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông trên tuyến quốc lộ 46, đoạn qua cơ sở 2 Trường Đại học Vinh (xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc) thì phát hiện chiếc ô tô mang BKS 37A 502.46 chạy quá tốc độ.

Lúc này, chiến sỹ N.T.A. ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế dừng xe. Tuy nhiên, tài xế vẫn điều khiển chiếc ô tô với tốc độ cao. Dù chiến sĩ CSGT đã tránh sát vào lề đường, nhưng chiếc ô tô vẫn lao đến tông thẳng vào anh N.T.A. khiến anh bị thương rất nặng.

Chiếc xe được phát hiện đỗ tại sân 1 khách sạn. Phần đầu xe vẫn còn dấu tích của vụ tai nạn

Chiếc xe tiếp tục chạy trốn khỏi hiện trường và được phát hiện đỗ tại sân 1 khách sạn trên địa bàn thị xã Cửa Lò. Lái xe đã rời xe bỏ trốn.

Sau khi sự việc xảy ra, đồng đội đã đưa N.T.A. đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, anh A. được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức tại Hà Nội ngay trong đêm. Đến nay tình hình sức khỏe đã cải thiện và không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang tiến hành truy tìm người tài xế gây tai nạn.

Văn Thanh

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/vi-pham-toc-do-tai-xe-cho-xe-dam-bi-thuong-mot-csgt-roi-bo-tron-d503443.html