Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng

Ngày 18-2, Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đang tiến hành điều tra vụ án hình sự Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Ban Quản lý Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan.

Ngày 18-2, Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đang tiến hành điều tra vụ án hình sự Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Ban Quản lý Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan.

C03 đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Lệnh khám xét đối với năm bị can về tội Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị can gồm: Vũ Như Khuê, nguyên Giám đốc gói thầu số 1; Quản Trọng Tuấn, nguyên Giám đốc gói thầu 3B; Nguyễn Quốc Hải, nguyên Giám đốc gói thầu số 6; Phan Khánh Toàn, nguyên Giám đốc gói thầu số 4; Phan Ngọc Thơm, Phó Giám đốc gói thầu số 2 và 3B - Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam đối với Phan Khánh Toàn và Phan Ngọc Thơm; áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Như Khuê, Quản Trọng Tuấn và Nguyễn Quốc Hải.

Vận chuyển gỗ nghiến trái phép

Tổ tuần rừng xã Yên Định, huyện Bắc Mê (Hà Giang) vừa bắt giữ đối tượng dùng xe tải chở gỗ nghiến dạng thớt trái phép với số lượng lớn.

Cụ thể, trong quá trình tuần tra, tổ tuần rừng phát hiện xe tải BKS: 23C-002.52 đang lưu thông trên tuyến đường từ thôn Khuổng Trông, xã Yên Định ra quốc lộ 34 có biểu hiện nghi vấn đã tiến hành kiểm tra, phát hiện trên xe chở 167 khúc gỗ nghiến dạng thớt, khối lượng hơn 2,2 m3. Qua đấu tranh khai thác, lái xe là Cháng Văn Sửu, trú xã Yên Định khai nhận vận chuyển thuê số gỗ nêu trên ra TP Hà Giang. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Đưa tin sai về dịch Covid-19

Ngày 18-2, Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) cho biết, đã triệu tập K.H.G (SN 1995, trú thị xã Sơn Tây) để làm rõ việc đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về dịch Covid-19. Theo điều tra, K.H.G đăng tải nội dung: “Biến này sock mn tự bảo vệ mình! 315 người đã trốn khỏi vùng dịch VP… Quả này loạn rồi ae ạ... Vũ Hán thứ 2”. Sau khi xác minh, Công an thị xã Sơn Tây đã làm rõ nội dung nêu trên là hoàn toàn sai sự thật, đồng thời lập hồ sơ xử phạt 12,5 triệu đồng đối với K.H.G.

* Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) đã xử lý L.T.G (SN 1984, trú huyện Ba Vì) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật. Trước đó, L.T.G đã đăng tải lên facebook cá nhân của mình với nội dung: “Corona đang lây chéo thật sự Vĩnh Phúc khoanh vùng nhưng không kiểm soát hết được cách chỗ mình 5 km đã có bệnh nhân bị Nhiễm Covi19”. Công an huyện Ba Vì xác định đây là thông tin không chính xác, do cá nhân L.T.G tự đưa lên mạng xã hội. L.T.G thừa nhận đó là thông tin sai sự thật, do thiếu hiểu biết nên đăng tải trên facebook.

* Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với Nguyễn Văn B, SN 2000, ở huyện Thiệu Hóa. Trước đó, B sử dụng tài khoản facebook của mình để đăng tải bài lên fanpage facebook “Yêu Plus” với nội dung “3 người ở Thiệu Nguyên có khả nghi bị Corona. Lý do từ Vĩnh Phúc về và đã bị cách ly”. Qua kiểm tra, các cơ quan chức năng xác định Nguyễn Văn B đã đăng tải thông tin không đúng sự thật.

* Cùng ngày, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ đã có quyết định xử phạt C.T.N.H (29 tuổi, ngụ phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) số tiền 10 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức và danh dự danh phẩm của cá nhân. Theo điều tra, H. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ thông tin Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) đã có 33 người chết do dịch Covid-19. Thông tin nêu trên của H. hoàn toàn sai sự thật và gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/43310602-vi-pham-quy-dinh-ve-xay-dung-gay-hau-qua-nghiem-trong.html