Vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm

Tại thông cáo báo chí kỳ họp 30 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (chiều 25/10/2018), có nội dung: Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Chu Hảo, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức.

Ông Chu Hảo.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận: “Với cương vị là Giám đốc - Tổng Biên tập, đồng chí Chu Hảo chịu trách nhiệm chính về việc Nhà xuất bản Tri thức xuất bản một số cuốn sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, vi phạm Luật Xuất bản, bị cơ quan chức năng xử lý, thu hồi và tiêu hủy. Từng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng chí đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, có những bài viết, phát ngôn có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng chí đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Chu Hảo là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật”.

Để tìm hiểu về các sai phạm của ông Chu Hảo, ngày 26/10, phóng viên báo Đại Đoàn Kết đã đến NXB Tri thức trực tiếp trao đổi với ông Chu Hảo. Ông Chu Hảo cho biết: “Rất tiếc đến giờ này mình chưa nhận được văn bản kết luận nên chưa thể có ý kiến gì”. Ngay sau đó, phóng viên sang Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Vusta) – cơ quan chủ quản của NXB Tri thức. TS Phạm Văn Tân – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Vusta cho biết: “Đảng đoàn, Đảng ủy Vusta chưa thể họp và có ý kiến gì vì chưa nhận được văn bản kết luận”.

Ngày 30/10, TS Phạm Văn Tân tiếp tục trả lời với phóng viên là chưa nhận được văn bản kết luận của Ủy Ban Kiểm tra Trung ương. Qua trao đổi, TS Phạm Văn Tân cho biết: Từ 2008 đến nay đã có 4 đoàn làm việc về các vấn đề liên quan đến ông Chu Hảo. Ban đầu năm 2008 là làm việc liên quan đến nội dung 5 cuốn sách của NXB Tri thức. Và tính đến nay, đoàn công tác đã làm việc liên quan thêm tới 24 cuốn khác. Trong tổng số 29 cuốn sách có những cuốn bị cơ quan chức năng ra quyết định thu hồi. Trước khi đoàn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về làm việc thì Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã về làm việc hai lần”.

Trả lời phỏng vấn, ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nói: “Tôi từng có dịp công tác với ông Chu Hảo tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông Chu Hảo sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Bản thân ông Chu Hảo được Đảng, Nhà nước đào tạo hết sức bài bản. Do cố gắng phấn đấu vươn lên, nên ông được Đảng, Nhà nước trọng dụng, được giao trọng trách Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ. Chu Hảo là một con người năng nổ, làm việc tích cực, có nhiều cống hiến trong khoa học cũng như trong quản lý. Nhưng từ khi thôi giữ các chức vụ trong Đảng, trong Nhà nước, giữ cương vị Giám đốc NXB Tri thức thì do không nhận thức được đầy đủ trách nhiệm của một đảng viên, nhất là một đảng viên đã từng giữ cương vị cao trong giới khoa học cũng như trong quản lý nên đã xảy ra những điều đáng tiếc, vi phạm vào 19 điều quy định đảng viên không được làm. Ông đã có những bài viết, phát biểu không phù hợp với đường lối quan điểm của Đảng nên dẫn đến việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng đã đến mức phải xem xét kỷ luật.

Là người từng biết ông Chu Hảo tôi rất tiếc, nhưng vì kỷ luật của Đảng thì không trừ bất cứ một ai. Ai vi phạm tùy theo mức độ nặng nhẹ mà hình thức kỷ luật khác nhau. Thương nhau nhưng không thể bỏ qua sai lầm khuyết điểm. Ở đây thấy điều Bác Hồ dạy chúng ta: Là người cộng sản không phải lúc nào cũng xưng danh là cộng sản là được dân mến dân tin, mà phải bằng những hành động thực tế. Có thể hôm nay anh là anh hùng, anh là người giữ chức vụ cao trong Đảng nhưng nếu anh không tự rèn luyện phấn đấu thì có thể anh sẽ bị sai lầm. Và lúc đó danh hiệu đảng viên của anh không được dân tôn trọng nữa. Qua sự việc này là bài học rất đắt giá cho tất cả những anh em trí thức cao tuổi như lớp chúng tôi, khi không còn giữ những chức vụ trong Đảng, Nhà nước cần giữ những phẩm chất trong sáng để Đảng ta đúng là đạo đức là văn minh”.

Trước thông tin về việc ông Chu Hảo xin xóa tên khỏi Đảng, ông Nguyễn Túc nói: “Đó là quyền của ông Chu Hảo. Nếu ông Chu Hảo cảm thấy mình không còn phù hợp nữa. Nhưng cũng còn cần tôn trọng quyền của người dân, người ta suy nghĩ việc đó là như thế nào”.

Lê Minh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa/vi-pham-quy-dinh-ve-nhung-dieu-dang-vien-khong-duoc-lam-tintuc421337