Vi phạm nồng độ cồn, một trưởng phòng của huyện U Minh bị phạt 35 triệu

Sau khi uống bia ở quê với người thân, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện U Minh (Cà Mau) lái ôtô về nhà thì gặp sự cố khiến bé gái gãy răng và trầy xước mặt.

Ngày 28/8, ông Dư Bé Ba, Chủ tịch UBND huyện U Minh (Cà Mau) cho biết đang làm quy trình kiểm điểm ông Trần Quốc Quân, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện này vì lái ôtô trên mà trong người có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg/l khí thở.

Theo ông Ba, ông Quân đã bị UBND tỉnh Cà Mau phạt hành chính 35 triệu đồng theo điểm a, khoản 10, Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Ngoài ra, ông Quân còn bị phạt bổ sung tước giấy phép lái xe 23 tháng.

“Anh Quân đã nhìn nhận được thiếu sót. Đây là lỗi chủ quan, uống bia rượu xong mà chạy xe nhưng rất may là không va chạm với bé gái. Bé gái chạy ngang đầu xe rồi vấp ngã nhưng Quân phải chịu vì mình đã sai. Lúc nhận khuyết điểm với tôi, Quân khóc vì nhận ra thiếu sót”, Chủ tịch UBND huyện U Minh nói.

Chiều tối 16/8, ông Quân lái ôtô cá nhân từ xã Khánh Tiến về thị trấn U Minh. Khi chạy ngang nhà anh N.B.T (ấp 4, xã Khánh Tiến) thì bé gái N.T.B.V (6 tuổi, con anh T.) chạy ra đường, ông Quân suýt tông trúng.

Theo biên bản do CSGT Công an huyện U Minh lập, nồng độ cồn của ông Quân là 0,873 mg/l khí thở.

Gia Hân

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tieu-dung-ban-doc/vi-pham-nong-do-con-mot-truong-phong-cua-huyen-u-minh-bi-phat-35-trieu-99163.html