Vi phạm cần lên án

Bảo đảm cho người dân đi lại thuận lợi, an toàn dịp giáp Tết

(HNM) - Sáng 8-1, đang tiến vào hầm chui dân sinh Đại lộ Thăng Long, đoạn giáp lối rẽ vào Khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn (xã An Khánh, huyện Hoài Đức), anh Nguyễn Ngọc Anh, quận Hà Đông và một số người đi xe máy cùng chiều phải phanh gấp rồi dừng lại vì xe ô tô tải mang biển kiểm soát 29C-670.46 đang đi với tốc độ nhanh đột ngột rẽ trái, tạt qua đầu xe máy của anh Ngọc Anh rồi đi về hướng trung tâm Hà Nội.

Chưa kịp “hoàn hồn”, ngay sau đó, lần lượt các xe ô tô mang biển kiểm soát 30A-348.45, 30F-291.84, 29A-366.78… cũng phóng qua.

- Rõ ràng bên kia hầm chui có cắm biển cấm ô tô rẽ trái vào hầm, vậy mà vẫn có nhiều lái xe vi phạm thế nhỉ? - anh Ngọc Anh nói với người bên cạnh.

- Biển cấm ô tô rẽ trái vào hầm cắm từ lâu rồi, nhưng chắc lợi dụng lúc đường vắng, một số tài xế tranh thủ đi tắt qua hầm chui này cho nhanh - một người đi xe máy tiếp lời.

- Không thể được! Bất luận vì lý do gì cũng không thể đi ẩu, gây mất an toàn như thế được. Đây là hành vi vi phạm cần lên án! - anh Ngọc Anh bất bình.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, anh Ngọc Anh cho biết: Vì khu vực hầm chui này thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm ở cả hai bên đường gom, Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội đã cắm biển cấm ô tô rẽ trái. Vậy nhưng vi phạm vẫn xảy ra. Đề nghị lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý phương tiện vi phạm tại khu vực hầm chui dân sinh Đại lộ Thăng Long kể trên nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giữ nghiêm kỷ cương, quy định.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/955992/vi-pham-can-len-an