Vi phạm cách ly y tế tại nhà, 1 thanh niên bị xử phạt hành chính

Khi chưa hết thời gian thực hiện biện pháp cách ly, anh T. đã rời khỏi khu vực để đi làm việc riêng và bị lực lượng chức năng phát hiện.

Tối 31/3, thông tin từ ông Phan Xuân Định - Chủ tịch UBND thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng chức năng thị trấn Phố Châu đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Ngô Văn T. (SN 2000, thường trú tại tổ dân phố 10, thị trấn phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh) vì không thực hiện biện pháp cách ly tại nhà theo quy định.

 Lực lượng chức năng thị trấn Phố Châu tuyên truyền, nhắc nhở và ra quyết định xử phạt hành đối với anh T. (ảnh H.T).

Lực lượng chức năng thị trấn Phố Châu tuyên truyền, nhắc nhở và ra quyết định xử phạt hành đối với anh T. (ảnh H.T).

Trước đó, ngày 22/3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thị trấn Phố Châu đã có quyết định phê duyệt người phải áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với anh Ngô Văn T. trong thời hạn 14 ngày kể từ lúc 7h ngày 22/3. Tuy nhiên, khi chưa hết thời gian thực hiện biện pháp cách ly, T. đã tự ý rời khỏi khu vực cách ly để đi làm việc riêng. Sau khi phát hiện T. vi phạm cách ly y tế tại nhà, lực lượng chức năng đã gọi điện yêu cầu T. trở về nhà.

Sau khi được tuyên truyền, nhắc nhở và xử phạt, anh T. đã nhận ra lỗi của mình, đồng thời hứa chấp hành nghiêm túc việc thực hiện biện pháp cách ly theo quy định. T. bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính với mức 200.000 đồng theo quy định tại Nghị định 176 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế./.

CTV Thùy Chi/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/vi-pham-cach-ly-y-te-tai-nha-1-thanh-nien-bi-xu-phat-hanh-chinh-1030973.vov