'Vì nòi giống Việt, mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ hai con'

Đó là một trong những thông điệp ngành dân số thành phố Cần Thơ gởi đến cộng đồng, để hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số năm 2019 và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26-12 do Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) phát động thực hiện trong tháng 12 này, với chủ đề 'Đồng hành cùng sự nghiệp dân số và phát triển, vì sự phồn vinh của đất nước'.

Thống kê năm 2018, mức sinh thay thế ở thành phố Cần Thơ là 1,66 con/phụ nữ, thấp hơn so với yêu cầu chung về mức sinh thay thế hợp lý là 2,1 con/phụ nữ. Thực trạng này phản ánh trọng trách của ngành dân số trong giai đoạn hiện nay về việc cần chuyển trọng tâm chính sách dân số từ tập trung vào KHHGĐ sang giải quyết toàn diện các vấn đề quy mô, cơ cấu, chất lượng dân số và phân bố dân cư trong mối quan hệ với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của đất nước.

Cộng tác viên dân số vãng gia gia đình của cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản ở Ô Môn.

Cộng tác viên dân số vãng gia gia đình của cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản ở Ô Môn.

Đánh giá lại kết quả hoạt động năm 2019, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Đảnh, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ TP Cần Thơ, cho biết, đội ngũ cán bộ, cộng tác viên dân số đã rất nỗ lực thông qua các chỉ tiêu, chương trình thực hiện trong năm, nhất là các mô hình, đề án để góp phần nâng cao chất lượng dân số. Cụ thể, năm 2019, chỉ tiêu về sàng lọc trước sinh đạt 45% trong tổng số bà mẹ mang thai và sàng lọc sơ sinh đạt trên 70% so với tổng số trẻ sinh sống. Kết quả khả quan này tiến tới mục tiêu được đề ra trong Chương trình số 30-CTr/TU ngày 29-12-2017 của Thành ủy Cần Thơ thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về công tác dân số trong tình hình mới” đến năm 2030, có 90% tổng số bà mẹ mang thai và trẻ sơ sinh được sàng lọc - chẩn đoán trước sinh và sơ sinh các tật, bệnh bẩm sinh.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Đảnh, nhằm chủ động giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, thời gian qua, ngành chức năng còn nỗ lực tuyên truyền đến cộng đồng nghiêm cấm các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức, nhằm giữ tỷ số giới tính khi sinh của Cần Thơ ở trong ngưỡng bình thường từ 103- 107 bé trai/100 bé gái. Các chương trình tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân cũng được thường xuyên thực hiện. Chương trình tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi được triển khai tại 36 xã, phường, thị trấn có mô hình câu lạc bộ “Người cao tuổi giúp người cao tuổi” hoạt động định kỳ và Tổ tình nguyện viên chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng.

Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số năm 2019 và Ngày Dân số Việt Nam 26-12, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Đảnh cho biết, ngành dân số thành phố tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, huy động sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Cụ thể, Chi cục Dân số - KHHGĐ TP Cần Thơ có kế hoạch thực hiện nhiều hoạt động truyền thông đa dạng như tổ chức sự kiện mít-tinh, cổ động, diễu hành, hội nghị, tọa đàm... từ cấp thành phố đến xã, phường, thị trấn. Trong đó, chú trọng truyền thông trực tiếp tại cộng đồng thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, tư vấn nhóm, tư vấn cá nhân, vãng gia, giao lưu văn hóa nghệ thuật lồng ghép tuyên truyền. Đồng thời, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng cung cấp thông tin cho đội ngũ cộng tác viên dân số về các nội dung theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 25-10-2017, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết 134/NQ-CP, ngày 31-12-2017, của Chính phủ về mục tiêu của công tác dân số trong tình hình mới.

Ngoài ra, theo bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Đảnh, hoạt động tuyên truyền còn lồng ghép các nội dung về dân số với các chính sách pháp luật: Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình… Tại hội nghị tổng kết hoạt động công tác dân số - KHHGĐ TP Cần Thơ năm 2019 và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam, Chi cục Dân số - KHHGĐ TP Cần Thơ biểu dương 90 người cao tuổi có nhiều đóng góp xuất sắc cho Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và 170 gia đình tiêu biểu có con một bề là gái học giỏi thực hiện tốt chính sách dân số - KHHGĐ. Cùng với các hoạt động tuyên truyền đến cộng đồng, ngành dân số còn phối hợp với các đơn vị y tế các cấp, tổ chức cung cấp nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản, tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân, tăng cường cung cấp dịch vụ tư vấn và khám tầm soát, chẩn đoán sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh; các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, vị thành niên/thanh niên.

Bài, ảnh: THU SƯƠNG

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/-vi-noi-giong-viet-moi-cap-vo-chong-nen-sinh-du-hai-con--a116504.html