Vì những tấm ảnh này, Bình Nhưỡng nói không thể tránh khỏi chiến tranh

Triều Tiên gọi cuộc tập trận chung Vigilant Ace của liên quân Mỹ - Hàn là 'hành động khiêu khích toàn diện', từ đó đi tới tuyên bố không thể tránh khỏi chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.

Cuộc tập trận nói trên diễn ra chỉ 5 ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa Hwasong-15. Đây cũng là cuộc tập trận không quân chung có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của không quân Mỹ và Hàn Quốc.

Tham gia cuộc tập trận chung kéo dài trong 5 ngày từ 4/12 tới 8/12 có khoảng khoảng 230 máy bay, trong đó chiến đấu cơ tàng hình F-22 Raptor, tiêm kích F-16, F-35 và 12.000 binh sĩ.

F-15 tham gia vào cuộc tập trận không quân chung có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của không quân Mỹ và Hàn Quốc.

F-35 và F-16 trên đường băng.

F-22 gia nhập đội hình tập trận với 6 chiếc.

Có tổng cộng 18 chiếc F-35 đang ở Hàn Quốc.

Máy bay ném bom B-1B Lancer cũng tham gia vào cuộc tập trận này.

B-1 sải cánh cùng F-16, F-15 và F-35 trên bầu trời.

Thời gian diễn ra cuộc tập trận được ấn định trước thời điểm Triều Tiên phóng lửa, nhưng nó vẫn khiến Bình Nhưỡng nổi giận.

2 chiếc F-16 chuẩn bị hạ cánh.

Máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler xuất hiện trong cuộc tập trận.

Số lượng lớn F-16 tham gia tập trận.

(Nguồn: Business Insider )

Song Hy

Nguồn VTC: https://vtc.vn/vi-nhung-tam-anh-nay-binh-nhuong-tuyen-bo-khong-the-tranh-khoi-chien-tranh-d367782.html