'VÌ NGƯỜI NGHÈO' - KHÔNG CHỈ TRONG ĐỢT CAO ĐIỂM

Được phát động cách đây 20 năm (17-10-2000), Cuộc vận động 'Ngày vì người nghèo' đã tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, huy động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, qua đó tạo ra nguồn lực to lớn, góp phần tích cực vào sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kể từ đó đến nay, ngày 17-10 hằng năm được lấy làm ngày cao điểm của cuộc vận động; thời gian từ ngày 17-10 đến 18-11 hằng năm là Tháng cao điểm 'vì người nghèo'.

Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp Tháng cao điểm “vì người nghèo”, “Ngày vì người nghèo”, các hoạt động hưởng ứng, ủng hộ, giúp đỡ người nghèo lại được toàn quân đẩy mạnh, với những hoạt động, việc làm thiết thực, từ tổ chức cho tới mọi cá nhân. Dù bản thân còn những khó khăn, nhưng gần như 100% cán bộ, chiến sĩ quân đội đều vui vẻ, tự nguyện đóng góp một phần lương, phụ cấp, để chung tay cùng xã hội chăm lo cho người nghèo.

 Mô hình Chợ nhân đạo hỗ trợ người nghèo trong đại dịch Covid-19. Ảnh minh họa: TTXVN.

Mô hình Chợ nhân đạo hỗ trợ người nghèo trong đại dịch Covid-19. Ảnh minh họa: TTXVN.

Điều đặc biệt đáng quý là việc chăm lo, giúp đỡ người nghèo của cán bộ, chiến sĩ, các đơn vị quân đội không chỉ diễn ra trong những đợt cao điểm, mà được tiến hành thường xuyên, được xác định là trách nhiệm của Bộ đội Cụ Hồ-đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Với cán bộ, chiến sĩ quân đội, hoạt động vì người nghèo không chỉ gói gọn trong một ngày hay một tháng mà nó diễn ra hằng ngày, ở khắp mọi nơi từ thành thị đến vùng biển đảo, biên giới xa xôi..., thể hiện tình cảm, sự tự giác cao độ. Nếu trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ quân đội cùng nhân dân cả nước chung sức đồng lòng, kề vai sát cánh đánh đuổi kẻ thù, giành lại độc lập, tự do cho đất nước, thì ngày nay, cùng với thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, toàn quân luôn xác định "giúp dân là nhiệm vụ chiến đấu thời bình". Trong bất kỳ tình huống thiên tai, hoạn nạn nào, người chiến sĩ cũng kịp thời có mặt, sẵn sàng vượt mọi gian khổ, hy sinh giúp nhân dân; các đơn vị bộ đội ở khắp mọi nơi luôn "chung lưng đấu cật" với bà con trên mặt trận chống đói nghèo, lạc hậu. Trong những năm qua, trên cả nước đã xuất hiện nhiều mô hình bộ đội giúp dân xóa đói, giảm nghèo hiệu quả, tiêu biểu như: “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo”, “Hũ gạo vì người nghèo” của lực lượng vũ trang Quân khu 5; “Ngôi nhà 100 đồng” của thanh niên quân đội; “Hũ gạo gắn kết”, “Gắn kết hộ” của Binh đoàn 15; hỗ trợ cây, con giống và hướng dẫn bà con các dân tộc, đặc biệt là các hộ nghèo về kỹ thuật nuôi trồng của Bộ đội Biên phòng và các đoàn kinh tế-quốc phòng; chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, hộ nghèo của lực lượng quân y...

Có thể nói, các hoạt động vì người nghèo trong những năm qua do quân đội triển khai đã đạt được những kết quả tích cực, một mặt góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, nhất là các hộ nghèo, mặt khác ngày càng làm tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, củng cố thế trận lòng dân vững chắc.

Song, để hoạt động vì người nghèo của cả nước nói chung, của Quân đội ta nói riêng đạt hiệu quả cao hơn nữa, bên cạnh sự quan tâm, nỗ lực, trực tiếp tiến hành của các cấp ủy, chính quyền, người chỉ huy và mọi cán bộ, chiến sĩ, thì việc huy động toàn dân, mọi nguồn lực cùng tham gia giúp người nghèo là vô cùng quan trọng. Trong đó, việc trước tiên là phải đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho tất cả mọi người về truyền thống tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách" của dân tộc ta để xây dựng ý thức tự giác giúp đỡ người nghèo, giúp người yếu thế; để mọi người, mọi nhà và mọi tổ chức, doanh nghiệp đều thấy rõ trách nhiệm chung tay trợ giúp người nghèo một cách thường xuyên, bằng những việc làm thiết thực chứ không phải chỉ làm hình thức trong những đợt cao điểm như Tháng vì người nghèo. Bên cạnh đó, công tác giúp dân xóa đói, giảm nghèo cũng cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm phù hợp và mang lại hiệu quả cao nhất theo hướng tập trung hỗ trợ "cần câu", sinh kế để thoát nghèo bền vững; khơi dậy được tinh thần tự giác, nỗ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo...

PHẠM HOÀNG HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/dien-dan-chu-nhat/vi-nguoi-ngheo-khong-chi-trong-dot-cao-diem-640446