Vì Neymar và Mbappe, PSG lại đối mặt với bị loại khỏi đấu trường châu Âu

Ban lãnh đạo Paris Saint-Germain (PSG) đứng ngồi không yên trước nguy cơ bị cấm tranh tài ở các giải châu Âu sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) mở lại cuộc điều tra nhà vô địch Pháp đã vi phạm Luật công bằng tài chính (FFP).

PSG đối mặt với nguy cơ bị cấm tranh tài ở châu Âu - Ảnh: REUTERS

Trong một tuyên bố hôm 24.9, UEFA cho biết cáo buộc PSG đã vi phạm các quy tắc của FFP và đã giao nhiệm vụ cho đơn vị tài chính của tổ chức điều tra thêm.

Trước đó, vào tháng 9.2017, UEFA bắt đầu mở một cuộc điều tra chi tiêu của PSG dưới áp lực chỉ trích từ một số CLB lớn nhất châu Âu sau khi đội bóng thủ đô Paris ký hợp đồng với tiền đạo người Brazil Neymar với kỷ lục giá thế giới là 222 triệu euro (261 triệu USD).

PSG đã vung gần 400 triệu euro để chiêu mộ Neymar (phải) và Mbappe - Ảnh: REUTERS

Chưa dừng lại ở đó, sau bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới, PSG tiếp tục đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo trẻ 19 tuổi Kylian Mbappe từ Monaco với giá 180 triệu euro. Mbappe hiện đang trở thành “tài sản” nóng nhất bóng đá thế giới sau khi tỏa sáng trong màu áo tuyển Pháp vô địch World Cup 2018, giải đấu mà anh được trao giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

Hồi tháng 6, Cơ quan Kiểm soát Tài chính của UEFA (CFCB) đã ngừng điều tra chi tiêu đối với PSG. Tuy nhiên, UEFA cho biết trường hợp của PSG đã được đưa trở lại CFCB để điều tra thêm. Theo FFP, các CLB không thể chi tiêu nhiều hơn số tiền họ kiếm được trong bất kỳ mùa nào và thâm hụt phải nằm trong giới hạn 30 triệu euro trong 3 mùa giải.

Theo UEFA, trường hợp của PSG phức tạp bởi các giao dịch tài trợ sinh lợi với Ngân hàng Quốc gia Qatar và cơ quan du lịch của tiểu bang vùng Vịnh. Nếu cuộc điều tra chứng minh có vi phạm FFP, PSG có thể phải đối mặt với việc bị loại khỏi các giải đấu châu Âu trong 1 hoặc nhiều mùa giải. Đây sẽ là một đòn mạnh vào tham vọng của chủ sở hữu Qatar khi vung tiền tăng cường lực lượng cho PSG với mục tiêu số 1 là đoạt chức vô địch Champions League.

Mục tiêu số 1 của Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi là đưa PSG vô địch Champions League - Ảnh: REUTERS

Đến nay, tham vọng lên ngôi giải đấu cao nhất Châu Âu của PSG vẫn chưa thể đạt nước. Tham vọng ấy vừa nhận “gáo nước lạnh” khi nhà vô địch Ligue 1 mở màn Champions League năm nay bằng thất bại 2-3 trên sân Liverpool thuộc khuôn khổ bảng C.

Tây Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/vi-neymar-va-mbappe-psg-lai-doi-mat-voi-bi-loai-khoi-dau-truong-chau-au-94033.html