Vì mục tiêu phát triển kinh tế, an sinh xã hội trong thời kỳ mới
Ngày 10/8, tại Khánh Hòa, Hội thảo báo chí tỉnh Khánh Hòa lần thứ V với chủ đề: 'Báo chí đồng hành cùng bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa vì mục tiêu phát triển kinh tế, an sinh xã hội trong thời kỳ mới' do Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa phối hợp với BHXH tỉnh Khánh Hòa và Tạp chí Người Làm Báo đồng tổ chức.
Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Bé phát biểu tại hội thảo
Hội thảo nhằm hưởng ứng sự kiện Hội nghị lần thứ 35 Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á năm 2018 sẽ được tổ chức tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vào tháng 9/2018.
Được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa phối hợp với BHXH tỉnh Khánh Hòa, Tạp chí Người Làm Báo – Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội thảo báo chí tỉnh Khánh Hòa lần thứ V với chủ đề: “Báo chí đồng hành cùng bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa vì mục tiêu phát triển kinh tế, an sinh xã hội trong thời kỳ mới”.
Dự hội thảo, phía lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa có các đồng chí Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Xuân Thân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Sơn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Lương Kiên Định – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa; nhà báo Trần Duy Hưng – Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Khánh Hòa; nhà thơ, nhà báo Giang Nam – nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.
Về phía Hội Nhà báo Việt Nam có: Nhà báo Nguyễn Bé – Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo Việt Nam; PGS,TS Nhà báo Nguyễn Thành Lợi - Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo - Hội Nhà báo Việt Nam.
Về phía Bảo hiểm xã hội Việt Nam có: ông Đào Việt Ánh – Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; ông Dương Văn Thắng - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí BHXH; ông Vũ Tiến Thành – Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế BHXH Việt Nam.
Về phía BHXH tỉnh Khánh Hòa có ông Dương Văn Hào – Giám đốc BHXH tỉnh và lãnh đạo các phòng ban Bảo hiểm xã hội tỉnh, bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Về phía Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa có ông Đoàn Minh Long – Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa cùng các nhà báo trong Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Hội Nhà báo tỉnh; các nhà báo lão thành; hội viên nhà báo ở các chi hội trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh.
Ngoài ra còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp trong tỉnh Khánh Hòa về tham dự Hội nghị năm nay.
Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa Đoàn Minh Long phát biểu đề dẫn hội thảo.
Phát biểu đề dẫn hội thảo, nhà báo, luật sư Đoàn Minh Long cho biết, trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm phát triển và thực hiện chính sách bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội, coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực đối với sự phát triển bền vững đất nước; vừa là chính sách cơ bản để giảm nghèo, bảo đảm đời sống của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh, là trụ cột quan trọng trong phát triển bền vững ở mọi quốc gia hiện nay.
Hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội đã được hình thành khá đồng bộ, bao quát hầu hết các chế độ bảo hiểm xã hội theo thông lệ quốc tế. Chính sách bảo hiểm xã hội đã từng bước khẳng định và phát huy vai trò là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Quỹ bảo hiểm xã hội đã trở thành quỹ an sinh lớn nhất, hoạt động theo nguyên tắc đóng – hưởng và chia sẻ giữa những người lao động cùng thế hệ và giữa các thế hệ tham gia bảo hiểm xã hội. Năng lực tự bảo đảm an sinh xã hội của người dân ngày càng nâng cao.
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh nêu những thành tích của BHXH Việt Nam đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018.
Mô hình bảo hiểm xã hội với việc tách cơ quan quản lý nhà nước với cơ quan tổ chức thực hiện chính sách về cơ bản là phù hợp với thông lệ quốc tế. Năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội được tăng cường. Hệ thống pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện; công tác thanh tra; kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội được chú trọng hơn; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế về bảo hiểm xã hội được đẩy mạnh.
Những năm qua, bảo hiểm xã hội luôn là đề tài phong phú, đa dạng để báo chí hỗ trợ truyền thông và sáng tạo nhiều tác phẩm sinh động, từng bước nâng cao nhận thức, hiểu biết chia sẻ và tạo sự đồng thuận của xã hội đối với các chính sách lớn về bảo hiểm xã hội nói chung góp phần củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào hệ thống chính sách an sinh xã hội.
Trong bối cảnh truyền thông xã hội phát triển mạnh mẽ, xu hướng truyền thông đa phương tiện và hội tụ đã và đang tác động trực tiếp đến kỹ năng tác nghiệp của nhà báo, đặt ra những thách thức lớn đối với hoạt động truyền thông về lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Một số tin, bài phản ảnh trên báo chí thời gian qua chưa thực sự khách quan, gây hiệu ứng xã hội không tốt khiến một bộ phận người dân chưa nhận thức đầy đủ được tầm quan trọng của bảo hiểm xã hội.
Quang cảnh hội thảo.
Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được gần 50 bài tham luận, trong đó có Hội Nhà báo Việt Nam, BHXH Việt Nam, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, Hội Nhà báo Nghệ An, Quảng Ngãi, Cần Thơ… và các cơ quan Ban, ngành tỉnh Khánh Hòa.
Tại hội thảo các đại biểu trao đổi, thảo luận những nội dung chính như:
1. Vấn đề truyền thông về Luật bảo hiểm xã hội hiện nay? Những tác động nào ảnh hướng đến hoạt động tác nghiệp của các nhà báo? Báo chí với công tác truyền thông về một trong ba nội dung cơ bản: Trong đó có Nghị quyết số 28-NQ-TW được ban hành tại Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội trong thời gian tới?
2. Trách nhiệm xã hội của nhà báo khi thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, đặc biệt trong thời đại công nghệ số hiện nay?
3. Thực trạng về lĩnh vực bảo hiểm xã hội ở tỉnh Khánh Hòa hiện nay? Những khó khăn thách thức khi tổ chức thực hiện? Phân tích thực trạng thông tin về bảo hiểm xã hội trên báo chí, chỉ rõ những bất cập, sai sót thường gặp trong tác nghiệp báo chí và những tác hại của việc thông tin sai sự thật, thiếu khách quan trong lĩnh vực này.
4. Đề xuất những nhóm giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng thông tin về bảo hiểm xã hội trên báo chí, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về hệ thống an sinh xã hội; khẳng định tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội là hết sức cần thiết, đặc biệt là giai đoạn hiện nay, khi toàn Đảng, toàn dân đang tập trung đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Một số hình ảnh của Hội thảo:
Ban chủ trì hội thảo
Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội thảo.
Ban Tổ chức tặng kỷ niệm chương cho các đại biểu.
Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng kỷ niệm chương cho tỉnh Khánh Hòa.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau khi kết thúc hội thảo.
Phạm Cường, Từ Hải