Vì một tu sĩ trông đền, quan chức Ấn Độ lặn lội vào rừng lấy phiếu bầu

Vị tu sĩ trông coi đền thờ sâu trong khu bảo tồn hoang dã, cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài, vẫn được các quan chức Ấn Độ nỗ lực tạo điều kiện thực hiện đầy đủ quyền bầu cử.

Bharatdas Darshandas, 69 tuổi, trong suốt hai thập niên qua một mình trông coi ngôi đền cổ nằm sâu bên trong khu bảo tồn hoang dã Gir rộng 350 km2 thuộc bang Gujarat, Ấn Độ.

Dù sống gần như cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, vị tu sĩ chưa bỏ lỡ bất kỳ cuộc bầu cử nào từ năm 2002 đến nay, theo Reuters.

Tuần qua, bốn thành viên ủy ban bầu cử địa phương cùng một sĩ quan cảnh sát lại lần nữa băng qua 70 km đường rừng để lập điểm bầu cử "dã chiến" cho Darshandas.

Ngày 23/4, vị tu sĩ đi bộ gần 1 km đến điểm bầu cử đặc biệt dành riêng cho ông để bỏ phiếu. Ông không tiết lộ mình chọn đảng nào, theo NDTV.

Bharatdas Darshandas, 69 tuổi, đến điểm bỏ phiếu cách ngôi đền mình trông coi 1 km vào ngày 23/4. Ảnh: NDTV.

Bharatdas Darshandas, 69 tuổi, đến điểm bỏ phiếu cách ngôi đền mình trông coi 1 km vào ngày 23/4. Ảnh: NDTV.

Ấn Độ có hơn 900 triệu cử tri đủ tiêu chuẩn tham gia bỏ phiếu, với hơn một triệu điểm bầu cử trên cả nước. Nhiều trường hợp thành viên các ủy ban bầu cử phải di chuyển trong nhiều ngày để tiếp cận cử tri ở những vùng xa xôi hẻo lánh.

Tuy nhiên, việc thiết lập điểm bầu cử đặc biệt dành riêng cho một cử tri là vô cùng hiếm.

"Việc chính phủ bỏ nhiều công sức đến vậy để đảm bảo một cử tri được bỏ phiếu là bằng chứng mạnh mẽ cho thấy mọi lá phiếu đều rất quan trọng", Darshandas chia sẻ.

"Không chỉ riêng Banej đạt 100% tỉ lệ cử tri bỏ phiếu, tôi nghĩ rằng mọi nơi trên đất nước cũng cần đạt tỉ lệ 100% như vậy. Tôi kêu gọi mọi người dân hãy tham gia bỏ phiếu", Darshandas khẳng định.

Sourabh Pardhi, thành viên ủy ban bầu cử địa phương, nói ông và các cộng sự đang nỗ lực để mọi cử tri đều có cơ hội bỏ phiếu. "Chúng tôi muốn đảm bảo không cử tri nào bị bỏ sót", ông nói.

Cuộc tổng tuyển cử Ấn Độ được chia đến bảy giai đoạn, bắt đầu từ ngày 11/4 và kết thúc vào 19/5. Việc kiểm phiếu bắt đầu vào ngày 23/5.

Lê Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vi-mot-tu-si-trong-den-quan-chuc-an-do-lan-loi-vao-rung-lay-phieu-bau-post939225.html