Vì một mùa xuân yên bình

Với phương châm tích cực, chủ động bám sát từng cây số, khu dân cư, địa bàn... để thực hiện công tác trinh sát hóa trang mật phục và tổ chức tuần tra kiểm soát nhằm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), cán bộ chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Công an TP Đà Nẵng đã và đang nỗ lực góp phần cùng lực lượng CATP mang đến những ngày xuân bình yên cho người dân và du khách...

Với phương châm tích cực, chủ động bám sát từng cây số, khu dân cư, địa bàn... để thực hiện công tác trinh sát hóa trang mật phục và tổ chức tuần tra kiểm soát nhằm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), cán bộ chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Công an TP Đà Nẵng đã và đang nỗ lực góp phần cùng lực lượng CATP mang đến những ngày xuân bình yên cho người dân và du khách...

CBCS Phòng CSCĐ tham gia Tổ công tác 911 CATP Đà Nẵng kiểm tra phương tiện có biểu hiện nghi vấn.

CBCS Phòng CSCĐ tham gia Tổ công tác 911 CATP Đà Nẵng kiểm tra phương tiện có biểu hiện nghi vấn.

Theo Đại tá Nguyễn Hải Thuận - Trưởng Phòng CSCĐ, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, trật tự an toàn giao thông dịp Noel, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch Kỷ Hợi 2019, Phòng đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng cướp giật, trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy... Điển hình, 20 giờ 10 ngày 23-11, tổ công tác thuộc Phòng CSCĐ trên đường làm nhiệm vụ thì nhận tin báo của quần chúng tại gần bãi tắm Mân Thái (P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà) xảy ra vụ cướp giật tài sản của du khách nước ngoài. Tổ công tác nhanh chóng có mặt tại hiện trường nắm bắt thông tin. Qua đặc điểm nhận dạng do quần chúng nhân dân cung cấp, tổ công tác tổ chức truy xét, bắt giữ đối tượng phạm tội là Nguyễn Đăng Trường (2001, trú Q. Hải Châu)... Đến 18 giờ 30 ngày 5-12, Tổ TTKS Phòng CSCĐ phát hiện Lê Thành Trung (1991, quê Vĩnh Linh, Quảng Trị) điều khiển xe máy chở Thái Thị Huỳnh Như (1995, trú Long Mỹ, Hậu Giang) lưu thông trên đường Duy Tân (Q. Hải Châu) có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, phát hiện trong túi xách Như đang mang trên người có 1 gói nilon chứa 2,5 viên ma túy tổng hợp, 1 gói nilon chứa chất bột (ma túy tổng hợp). Trước đó, 22 giờ 30 ngày 22-11, qua kiểm tra phương tiện do Nguyễn Văn Tuấn (1995, trú P. Thọ Quang) và Nguyễn Văn Luân (1989, trú Hải Dương) điều khiển lưu thông tại địa bàn P. An Hải Tây (Q. Sơn Trà), Tổ TTKS Phòng CSCĐ phát hiện 1 tuýp sắt vuông và 1 tuýp sắt đầu tròn có gắn lưỡi dao. 19 giờ 40 ngày 19-12, tại đường Lê Thanh Nghị (P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu), Tổ TTKS Phòng CSCĐ phát hiện Nguyễn Tấn Huy (2001) và Trương Phi Quân (2000, đều trú Gia Lai) điều khiển xe máy mang theo 1 thanh kiếm dài 50cm... Mới đây, 20 giờ 30 ngày 6-1, tổ công tác Phòng CSCĐ phát hiện hai anh em ruột Nguyễn Tuấn (1999) và Nguyễn Tú (2001, đều trú TX Điện Bàn, Quảng Nam) tàng trữ 2 gói “cỏ Mỹ”. Mở rộng điều tra, Tuấn - Tú khai nhận, chiếc xe mà mình đang dùng là do trộm của anh Trần An (1998, quê Quảng Nam) vào rạng sáng 5-1.

Đó chỉ là số ít trong số hàng loạt vụ việc mà lực lượng CSCĐ CATP Đà Nẵng đã phát hiện, bắt giữ trong quá trình tổ chức TTKS.

Đại tá Nguyễn Hải Thuận cho biết, ngoài việc TTKS phòng chống tội phạm, CBCS Phòng CSCĐ còn tham gia làm nhiệm vụ tại tổ công tác 911 CATP cũng như phối hợp với Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát 113, CA các địa phương tổ chức TTKS, xử lý những trường hợp vi phạm ANTT, ATGT như: lạng lách đánh võng, điều khiển xe chạy quá tốc độ... Đặc biệt, Phòng còn đảm trách nhiệm vụ đảm bảo cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Đà Nẵng cũng như bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu về chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, các địa điểm diễn ra hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, Hội chợ Xuân, Hội hoa Xuân, các điểm bắn pháo hoa, các nơi vui chơi giải trí đón Tết... tạo điều kiện cho nhân dân và du khách đón xuân, vui Tết an toàn. “Đảng ủy, lãnh đạo Phòng luôn tập trung chỉ đạo CBCS làm tốt công tác điều tra cơ bản tại các mục tiêu đảm nhiệm, củng cố bổ sung phương án giải quyết các tình huống có liên quan đến ANTT xảy ra tại các mục tiêu. Chính vì vậy, trong suốt thời gian qua, đơn vị đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Song song với đó, đơn vị đã huy động hàng ngàn lượt CBCS tham gia bảo vệ an toàn các đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng; bảo vệ nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế và khu vực, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao diễn ra trên địa bàn thành phố...”, Đại tá Nguyễn Hải Thuận khẳng định.

Ngày Tết đã cận kề, phố xá đã bắt đầu nhộn nhịp, người người đang mua sắm để đón một năm mới trong niềm hạnh phúc, ấm áp, an bình cùng gia đình... Riêng với lực lượng Công an nhân dân nói chung và Phòng CSCĐ CATP nói riêng, dù ngày hay đêm, vẫn lặng lẽ, miệt mài với nhiệm vụ, vì sự bình yên cho mọi nhà, niềm hạnh phúc cho mọi người.

LÊ HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_201564_vi-mot-mua-xuan-yen-binh.aspx