Vì một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, chất lượng

Chỉ thị số 11/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành với nhiều điểm đáng chú ý. Dư luận đánh giá, đây là những chỉ đạo cụ thể, kịp thời nhằm bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đại học và giáo dục nghề nghiệp diễn ra an toàn, nghiêm túc, chất lượng.

Các thí sinh được hướng dẫn chi tiết về đăng ký hồ sơ dự thi để tránh những sai sót không đáng có. Ảnh: Nhật Nam

Ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội:
Quyết tâm tổ chức kỳ thi an toàn về mọi mặt

Hà Nội là một trong những địa phương có lượng thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp đông nhất cả nước, do đó Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã sẵn sàng các kịch bản cho kỳ thi này. Việc Chỉ thị số 11/CT-TTg ra đời càng khiến chúng tôi thêm quyết tâm tổ chức kỳ thi an toàn về mọi mặt. Sở đã chủ động phối hợp với các ngành để kịp thời xử lý tình huống theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội. Ngoài tăng cường giám sát tại các điểm thi, Sở cũng tăng số thanh tra tại các điểm thi có nhiều thí sinh tự do để đề phòng nguy cơ xảy ra tiêu cực. Cán bộ tại các điểm thi cần tập trung phổ biến cho thí sinh chỉ được đeo khẩu trang che mũi và miệng, không dùng khẩu trang che cả tai để phòng chống gian lận...

Bà Phạm Thị Lệ Hằng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông:
Không để thí sinh nào bỏ lỡ cơ hội tham gia kỳ thi

Với tính chất quan trọng của kỳ thi, hiện Phòng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, giáo viên tại trường để nắm tình hình sức khỏe học sinh, không để thí sinh nào bỏ lỡ cơ hội tham gia kỳ thi. Các đơn vị đã chuẩn bị máy đo thân nhiệt, dự phòng khẩu trang, nước sát khuẩn tay cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ, học sinh ra, vào điểm thi. Ngoài phương án phòng, chống dịch Covid-19, Phòng còn phối hợp với các ngành Công an, Điện lực, Ban Chỉ huy quân sự, Trung tâm Y tế quận cùng xây dựng phương án tổ chức kỳ thi khi có mưa bão, cháy nổ..., để kỳ thi diễn ra an toàn cả về chuyên môn và sức khỏe cho thí sinh theo tinh thần của Chỉ thị số 11/CT-TTg.

Ông Lê Văn Hiến, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Đức:
Kỳ thi chất lượng và bảo đảm quy định phòng, chống dịch

Kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu để UBND huyện Mỹ Đức chỉ đạo tổ chức kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, chất lượng, bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch như yêu cầu đặt ra tại các văn bản chỉ đạo trong đó có Chỉ thị số 11/CT-TTg. Các điểm thi bố trí phòng thi dự phòng, trang bị nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, khẩu trang y tế, phun thuốc khử trùng toàn bộ khu vực diễn ra kỳ thi. Các trường cũng bố trí phòng để đề thi và bài thi có camera giám sát theo đúng yêu cầu...

Em Đặng Gia Bách, Trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội:
Bước “tập dượt” giúp thí sinh tự tin bước vào kỳ thi

Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp sắp tới, nhà trường, thầy cô đã có những hướng dẫn rất cụ thể cho từng học sinh. Em và các bạn luôn theo dõi sát tin tức trên các phương tiện truyền thông để nắm rõ hơn về thông tin về kỳ tuyển sinh năm nay và cũng biết tới những chỉ đạo trong Chỉ thị số 11/CT-TTg. Những chỉ đạo đó đã và đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thực hiện trong thời gian qua với những hướng dẫn rất chi tiết, cụ thể về công tác tuyển sinh cho kỳ thi tới. Đồng thời, để tránh những sai sót, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng mở hệ thống đăng ký dự thi từ ngày 16-4 đến hết 26-4 để tất cả trường trung học phổ thông thử nhập hồ sơ đăng ký dự thi; thí sinh được truy cập thử nghiệm đăng ký xét tuyển đại học trên hệ thống. Đây là những bước “tập dượt” quan trọng, giúp chúng em vững vàng, tự tin trước kỳ thi.

Bà Hoàng Thị Tâm, phường Thượng Thanh, quận Long Biên:
Kỳ thi sẽ diễn ra tốt đẹp

So với các năm trước, năm nay kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp có nhiều điểm mới, đặc biệt là việc mở rộng đối tượng thí sinh bị đình chỉ thi. Do đó, gia đình tôi cũng thường xuyên lưu ý con mình thực hiện nghiêm túc quy định của kỳ thi, đóng góp vào kết quả của kỳ thi. Đây là năm thứ hai kỳ thi diễn ra trong giai đoạn dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, gây ảnh hưởng không nhỏ đến khâu tổ chức thi. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ban giám hiệu các nhà trường, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đặc biệt là Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cụ thể, tôi tin tưởng và kỳ vọng kỳ thi sẽ diễn ra tốt đẹp.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-duc/999055/vi-mot-ky-thi-an-toan-nghiem-tuc-chat-luong