Vì lý do này, nhà vua đa tình nhất nước Anh kiên quyết ly hôn vợ đầu

Hoàng hậu Catherine xứ Aragon là vợ đầu của nhà vua đa tình nhất nước Anh - Vua Henry VIII. Bà bị chồng ly hôn vì không sinh được con trai cộng thêm việc Vua Henry VIII si mê một phụ nữ khác.

Vua Henry VIII được biết đến là nhà vua đa tình nhất nước Anh khi có tới 6 hoàng hậu. Người vợ đầu tiên được ông sắc phong làm hoàng hậu là Catherine xứ Aragon.

Vua Henry VIII được biết đến là nhà vua đa tình nhất nước Anh khi có tới 6 hoàng hậu. Người vợ đầu tiên được ông sắc phong làm hoàng hậu là Catherine xứ Aragon.

Sinh năm 1485 tại Alcalá de Henares, Tây Ban Nha, hoàng hậu Catherine xứ Aragon là con gái của nhà cai trị quyền lực của Tây Ban Nha là Ferdinand II của Aragon và Isabella I của Castile.

Đến năm 1501, Catherine xứ Aragon kết hôn với hoàng tử Arthur - con trai cả của Vua Henry VII. Cuộc hôn nhân đậm màu chính trị này nhằm củng cố quan hệ giữa hai nước.

Thế nhưng, một năm sau khi kết hôn, hoàng tử Arthur không may qua đời sớm vì bệnh tật. Vì vậy, bà được sắp xếp tái giá với em chồng tức hoàng tử Henry - con trai thứ hai của Vua Henry VII (người sau này trở thành Vua Henry VIII đa tình nổi tiếng nước Anh).

Khi hoàng tử Henry kế vị vua cha trở thành tân vương đứng đầu nước Anh, Catherine xứ Aragon trở thành hoàng hậu. Lớn hơn Vua Henry VIII 5 tuổi, hoàng hậu Catherine được biết đến là một phụ nữ đức hạnh, thông minh và có lối sống mẫu mực.

Dù vậy, hoàng hậu Catherine xứ Aragon không được hưởng trọn vẹn niềm vui làm mẹ. Bà mang thai 6 lần nhưng chỉ sinh được 2 con trai và 1 con gái.

Tuy nhiên, 2 con trai của hoàng hậu Catherine xứ Aragon đều qua đời sau vài tháng chào đời. Chỉ có người con gái sống sót đến tuổi trưởng thành và sau này trở thành Nữ hoàng Mary I.

Do bị ám ảnh muốn có con trai nối dõi nên Vua Henry VIII ngày càng xa cách, lạnh nhạt với hoàng hậu Catherine xứ Aragon. Chán nản vì vợ ngày càng lớn tuổi và mãi không sinh được con trai nên ông hoàng nước Anh để mắt tới những phụ nữ trẻ đẹp khách.

Nữ quý tộc Anne Boleyn chính là phụ nữ mà Vua Henry VIII đem lòng yêu say đắm. Vì muốn cưới mỹ nhân này về làm vợ, ông hoàng nước Anh tìm cách ly hôn người vợ đầu.

Thế nhưng, Giáo hội Công giáo La Mã không chấp nhận việc Vua Henry VII ly hôn. Vì vậy, ông quyết định tách ra khỏi Giáo hội Công giáo và thành lập Giáo hội Anh. Ông trở thành người đứng đầu Giáo hội Anh và có thể ly hôn với hoàng hậu Catherine xứ Aragon như ý muốn vào năm 1533 để cưới vợ mới. Do vậy, vợ đầu của Vua Henry VII sống cuộc đời ít người biết kể từ đó cho đến khi qua đời năm 1536.

Mời độc giả xem video: Hoàng thân Philip, chồng của Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời. Nguồn: VTV24.

Tâm Anh (theo Britannica)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/vi-ly-do-nay-nha-vua-da-tinh-nhat-nuoc-anh-kien-quyet-ly-hon-vo-dau-1527654.html