Vi khuẩn kháng thuốc: Mối đe dọa mới trong bảo vệ sức khỏe

Sức khỏe cộng đồng Mỹ hiện phải đối mặt với mối đe dọa khẩn cấp từ chủng nấm kháng thuốc có tên Candida auris và vi khuẩn kháng thuốc Acinetobacter.

Vi khuẩn kháng thuốc được các nhà khoa học phát hiện trong nhiều mẫu tế bào.

Vi khuẩn kháng thuốc được các nhà khoa học phát hiện trong nhiều mẫu tế bào.

Nguy hiểm và khó điều trị

Những vi khuẩn này đã xây dựng khả năng phục hồi chống lại các loại thuốc được thiết kế để tiêu diệt chúng. Có nghĩa chúng cực kỳ nguy hiểm và khó điều trị.

Trên thực tế, vi khuẩn và nấm kháng thuốc có thể là mối đe dọa lớn hơn đối với sức khỏe tại Mỹ so với ước tính trước đây được đề xuất, theo một báo cáo công bố vào ngày 13/11 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC).

Một báo cáo trước đây công bố vào năm 2013, ước tính rằng có ít nhất 2 triệu người ở Mỹ bị nhiễm trùng kháng kháng sinh mỗi năm và ít nhất 23.000 người chết vì các bệnh nhiễm trùng này.

Đối với báo cáo mới, các quan chức CDC đã thống kê lại những con số này. Họ phát hiện ra rằng, có gần 2,6 triệu ca nhiễm vi khuẩn kháng thuốc có thể đã xảy ra tại thời điểm của báo cáo trước, dẫn đến gần 44.000 ca tử vong - gần gấp đôi so với ước tính trước đó.

Michael Craig, cố vấn cao cấp về điều phối cuộc chiến chống vi khuẩn kháng thuốc và chiến lược tại CDC cho biết: “Chúng ta đang ở một vị thế tốt hơn để chống lại các chủng vi khuẩn kháng thuốc. Các nỗ lực của CDC ở tất cả 50 bang của quốc gia đang cho thấy kết quả rất tốt. CDC đang bắt đầu xoay chuyển tình hình, nhưng cần phải duy trì những bước tiến của chúng. Cần phải có các hành động mạnh mẽ, quyết liệt để giành chiến thắng trong cuộc chiến này”.

Ngày nay, vi khuẩn và nấm kháng thuốc gây ra hơn 2,8 triệu ca nhiễm trùng và 35.000 ca tử vong trên toàn quốc mỗi năm. Điều này thể hiện có sự giảm khoảng 18% số lượng ca tử vong do các bệnh nhiễm trùng này kể từ năm 2013 và giảm 30% tử vong xảy ra tại bệnh viện.

Nhưng để đưa những con số đó trong tương lai, cứ sau 11 giây lại có một người nào đó ở Mỹ bị nhiễm trùng kháng thuốc và một người nào đó chết vì những nhiễm trùng này cứ sau mỗi 15 phút, theo một tuyên bố của CDC.

“Mặc dù có những tiến bộ đáng kể, mối đe dọa này vẫn là kẻ thù của chúng ta”, Tiến sĩ Robert Redfield, Giám đốc CDC, cho biết trong cuộc họp báo. Loại nấm này dường như xuất hiện ở cả năm châu lục, đồng thời giết chết 1/5 số người bị nhiễm bệnh, ông Robert Redfield cảnh báo. Một số bệnh nhiễm trùng dường như kháng cả ba nhóm thuốc được thiết kế để điều trị.

Loại nấm có tên là Candida auris là một trong những loại vi khuẩn nguy hiểm nhất, báo cáo lưu ý. “Đó là một mầm bệnh mà chúng tôi thậm chí không biết về nó khi chúng tôi viết báo cáo cuối cùng của chúng tôi vào năm 2013, và kể từ đó, nó đã lan rộng trên toàn cầu”, Michael Craig nói.

Những giải pháp khả thi

Nhiễm lậu kháng thuốc cũng đang gia tăng, với hầu hết các vi khuẩn cho thấy khả năng kháng tất cả các loại trừ một loại kháng sinh. Một nhóm bọ kháng thuốc khác, được gọi là Enterobacteriaceae sản sinh ESBL (bao gồm E. coli), là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trong số các bệnh nhiễm trùng kháng thuốc và làm biến chứng nghiêm trọng nhiễm trùng đường tiết niệu ở phụ nữ.

Ngoài ra, các bệnh nhiễm trùng kháng kháng sinh với vi khuẩn strep nhóm A tăng gấp bốn lần kể từ báo cáo năm 2013, và số người chết sẽ tăng lên nếu các biện pháp nghiêm trọng không được thực hiện ngay bây giờ, các quan chức cho biết.

“Tin tốt là, chúng tôi biết làm thế nào để chúng ta có thể bảo vệ bản thân khỏi mối đe dọa này”, TS Robert Redfield nói.

Mọi người có thể giúp ngăn ngừa sự lây lan của kháng kháng sinh bằng cách chỉ dùng kháng sinh theo quy định; đồng thời cũng có thể giúp bằng cách giữ vệ sinh tốt và rửa tay thường xuyên, bảo đảm nấu thịt chín đầy đủ và thực hành tình dục an toàn (vì một số bệnh nhiễm trùng kháng kháng sinh, như lậu, có thể lây truyền qua đường tình dục).

Ngoài ra, TS Robert Redfield khuyến khích mọi người bảo đảm rằng họ cập nhật các thông tin mới nhất về việc tiêm chủng, giúp giảm tỷ lệ nhiễm trùng nói chung và do đó có thể làm giảm việc sử dụng kháng sinh ở người bệnh. Hầu hết các vi khuẩn kháng kháng sinh, ngoại trừ Streptococcus pneumoniae, chưa có vắc-xin cụ thể để ngăn ngừa nhiễm trùng.

Theo Livescience

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/khoa-hoc/vi-khuan-khang-thuoc-moi-de-doa-moi-trong-bao-ve-suc-khoe-4048013-b.html