Vị khách thứ 10 triệu xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Đông Hưng

Sáng 6-11, tại vạch phân định cầu Bắc Luân, TP Móng Cái (Quảng Ninh, Việt Nam) và TP Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc) phối hợp tổ chức lễ chào mừng sự kiện đón vị khách thứ 10 triệu xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái-Đông Hưng. Đây là sự kiện đặc biệt, đánh dấu lượng khách xuất nhập cảnh qua cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Đông Hưng phát triển vượt bậc trong năm 2018, đạt mốc 10 triệu lượt khách, trong đó khách du lịch đến Móng Cái đạt gần 3 triệu lượt khách.

Lãnh đạo TP Móng Cái và TP Đông Hưng tặng hoa và quà chúc mừng vị khách thứ 10 triệu xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Đông Hưng. Ảnh: Vi Thu

Vị khách thứ 10 triệu xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Đông Hưng là bà Viên Yến, đến từ tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đi cùng đoàn khách gồm 9 người. Ngay sau khi làm xong các thủ tục xuất cảnh, lãnh đạo TP Móng Cái và TP Đông Hưng đã tổ chức đón tiếp và tặng hoa vị khách may mắn này. Theo lịch trình, sau khi xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Đông Hưng, đoàn khách sẽ đi tham quan và mua sắm trong ngày tại những địa điểm nổi tiếng du lịch của TP Móng Cái.

Bà Viên Yến chia sẻ: Tôi cảm thấy thật bất ngờ và vui mừng khi là khách thứ 10 triệu xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Đông Hưng để đến thăm quan tại TP Móng Cái. Tôi rất xúc động khi được các đồng chí lãnh đạo hai địa phương chào đón và tặng hoa. Tôi cảm thấy rất hài lòng và nhất định sẽ cùng với người thân quay trở lại đây.

Trong thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa 2 tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) nói chung, giữa 2 thành phố Móng Cái và Đông Hưng nói riêng đã đạt được những kết quả quan trọng, đặc biệt là trong hợp tác phát triển kinh tế thương mại-dịch vụ-du lịch.

Sự kiện chào mừng vị khách thứ 10 triệu xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Đông Hưng trong năm 2018 có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ giao lưu hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây nói chung, TP Móng Cái và TP Đông Hưng nói riêng, góp phần quảng bá thương hiệu và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội hai địa phương.

Đồng chí Vũ Văn Kinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Móng Cái cho biết, trong thời gian tới, TP Móng Cái và TP Đông Hưng sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch, xây dựng các sản phẩm để thu hút khách; thúc đẩy xúc tiến thu hút khách từ thành phố Mãn Châu Lý, Bắc Hà (Trung Quốc), quyết tâm đưa khách nước Nga, khách các tỉnh, thành phố của Trung Quốc giáp Nga xuống nghỉ đông tại TP Móng Cái và TP Đông Hưng.

Với lợi thế về cơ sở hạ tầng cửa khẩu, cơ chế chính sách đặc thù và đặc sắc về văn hóa, du lịch, TP Móng Cái và TP Đông Hưng tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với hoạt động giao thương, du lịch, dịch vụ trong và ngoài nước.

Vi Thu

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/vi-khach-thu-10-trieu-xuat-nhap-canh-qua-cua-khau-quoc-te-mong-cai-dong-hung/