Vị 'Hoàng hậu' huyền thoại trong lịch sử Mông Cổ: Chấp nhận tái giá với chồng nhỏ hơn 7 tuổi vì hòa bình dân tộc, sinh ra 4 cặp sinh đôi

Sự sáng suốt của bà đã giúp Mông Cổ ổn định suốt 1 thế kỷ sau đó.

Người phụ nữ huyền thoại này là Mandukhai (tên chữ Hán là Mãn Đô Hải) của triều đại Bắc Nguyên, Mông Cổ. Mandukhai sinh năm 1448, xuất thân cao quý, là con gái duy nhất của Chororsbasi-Temur, một trọng thần của bộ tộc Mông Cổ.

Vào thời điểm đó, người Mông Cổ rất cởi mở, không đặt ra quá nhiều phép tắc và hạn chế với phụ nữ, họ có thể luyện võ thuật, cưỡi ngựa và chiến đấu như nam giới. Do đó, ngay từ bé Mandukhai đã học được rất nhiều kỹ năng của nam giới.

Đến tuổi trưởng thành, bà đã được gả cho một Đại Hãn Mông Cổ và trở thành Khatun (Khả đôn). Khatun là tước hiệu ám chỉnh vợ của các Đại Hãn Mông Cổ, tương đương Hoàng hậu hay Vương Phi.

Cuộc sống hôn nhân của Mandukhai sau đó rất viên mãn, liên tục sinh được 2 con gái.

Nhưng không ngờ, hạnh phúc không kéo dài vì không lâu sau đó, chồng của bà đã qua đời và không có con trai kế vị. Theo quy định của người Mông Cổ lúc bấy giờ, nếu ai lấy vợ của Đại Hãn sẽ có thể trở thành Đại Hãn đời tiếp theo. Rõ ràng, vào thời điểm đó, quyền lựa chọn Đại Hãn nằm trong tay Mandukhai.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Sau khi đắn đo suy nghĩ, bà đã chọn tái giá với Batumöngke (tên chữ Hán là Bạt Đô Mông Kha), một người đàn ông nhỏ hơn 7 tuổi. Và lựa chọn này đã chứng minh sự sáng suốt của Mandukhai khi về sau cả 2 đã cùng nhau chặn đứng bạo loạn.

Sau khi tái giá với chồng thứ 2, với hi vọng chồng có thể trở thành 1 vị Đại Hãn tốt trong tương lai nên bà đã tự tay "dạy dỗ" chồng theo cách riêng. Mandukhai đưa chồng ra trận giết giặc với mục đích rèn luyện khả năng hành quân và chiến đấu của chồng. Thậm chí, có lúc bà còn giấu chồng chuyện chính sự, lén chống lại các thế lực thù địch khác.

Dưới sự chỉ dạy tận tình của Mandukhai, Batumöngke đã có thể có đủ tư cách trở thành Đại Hãn thực thụ, lấy hiệu là Dayan Khan. Cuộc sống đôi lứa của họ cũng có thể được miêu tả bằng hai từ "hạnh phúc", Mandukhai sinh cho chồng thứ 2 bốn cặp sinh đôi kháu khỉnh. Năm 1488, Mandukhai qua đời trong yên bình.

Suốt thời gian Mandukhai Khatun và Dayan Khan cùng nhau trị vì, cả 2 đã loại bỏ sức mạnh của những phe phái thù địch, thống nhất người Mông Cổ, tạo ra sự ổn định dài lâu trong suốt một thế kỷ sau đó.

Theo Thủy Linh/Gia đình & xã hội

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/vi-hoang-hau-huyen-thoai-trong-lich-su-mong-co-chap-nhan-tai-gia-voi-chong-nho-hon-7-tuoi-vi-hoa-binh-dan-toc-sinh-ra-4-cap-sinh-doi/20210212125235308