'Vị hoàng đế' đa tình trong Hoàn Châu Cách Cách từng phải đi tu và ruồng bỏ vợ con

Ít ai biết rằng vị vua Càn Long trong phim 'Hoàng Châu Cách Cách' ngoài đời lại có lịch sử tình trường đầy tai tiếng. Khác với hình ảnh 'Hoàng A Mã' hết mực yêu thương các con trên phim, Trương Thiết Lâm ở đời thường được biết đến là một người cha vô trách nhiệm.

Năm 1978, Trương Thiết Lâm thi đỗ vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh khi mới 21 tuổi. Sau khi tốt nghiệp, ông nhanh chóng nổi tiếng với hàng loạt tác phẩm như: Reign Behind a Curtain, Under the Bridge, Nàng Phi Yến trong cung nhà Hán...

Can Long trong Hoàn Châu Cách Cách

Can Long trong Hoàn Châu Cách Cách

Năm 1990, Trương Thiết Lâm được đạo diễn Từ Khắc mời tham gia vai phụ trong series phim đình đám Hoàng Phi Hồng (đóng cùng Lý Liên Kiệt). Tuy nhiên, sự nghiệp của Trương Thiết Lâm chỉ thực sự lên đến đỉnh cao khi tham gia vào 2 phần của bộ phim đình đám Hoàn Châu cách cách với vai diễn Càn Long.

Vai diễn của Trương Thiết Lâm thành công đến mức cho đến bây giờ, người ta vẫn còn gọi ông là "Hoàng A Mã". Cũng nhờ đó mà sau Hoàn Châu cách cách, Trương Thiết Lâm có đến hàng chục lần tái hiện lại hình ảnh Càn Long trên màn ảnh. Vai diễn nhà vua của ông trong Hoàn châu cách cáchBản lĩnh Kỳ Hiểu Lam đã trở thành những vai diễn kinh điển trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc.

Ông cùng với Trương Quốc Lập và Vương Cương được mệnh danh là "Thiết tam giác" của showbiz Hoa Ngữ.

Bê bối đời tư tình ái

Trong suốt sự nghiệp của mình, Trương Thiết Lâm là tài tử chuyên trị vai Hoàng đế được nhiều thế hệ khán giả yêu mến. Vai diễn nhà vua của ông trong Hoàn châu cách cách và Bản lĩnh Kỳ Hiểu Lam trở thành vai kinh điển trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc.

Trên phim vào vai Hoàng đế có tam cung lục viện thì ngoài đời Trương Thiết Lâm cũng có tính cách đào hoa cùng chuyện hậu cung rắc rối, phức tạp chẳng kém.

Năm nay đã 61 tuổi, Trương Thiết Lâm chỉ công nhận một cuộc hôn nhân chính thức và một đứa con duy nhất.

Thời trẻ, sau khi tốt nghiệp Học viện điện ảnh Bắc Kinh, Trương Thiết Lâm sang Anh du học từ năm 1987. Trong thời gian học tập ở nước ngoài, ông yêu và kết hôn với một người phụ nữ gốc Ba Lan. Năm 1991, cô con gái Trương Nguyệt Lượng ra đời.

Nhưng sau này, do Trương Thiết Lâm muốn về nước phát triển sự nghiệp nên ông và vợ đồng ý chia tay êm thấm.

Ngoài cuộc hôn nhân chính thức này ra, Trương Thiết Lâm vướng nhiều bê bối tình cảm. Ông từng bị đồn có quan hệ với một nữ diễn viên mới 15 tuổi đóng vai a hoàn trong Hoàn châu cách cách. Nhưng tài tử gạo cội chê cô gái trẻ không đủ phẩm chất để làm vợ ông nên dần xa cách.

Tới năm 2015, scandal tình ái của Trương Thiết Lâm bùng nổ khi đồng thời có hai người phụ nữ kiện ông làm họ có bầu rồi bỏ rơi trong nhiều năm.

Một phụ nữ có tên Hầu Tuấn Kiệt tố cáo Trương Thiết Lâm từng có quan hệ tình cảm với bà, thậm chí còn có với nhau một cô con gái nhưng "Hoàng A Mã' năm lần bảy lượt viện cớ bận rộn không sắp xếp được thời gian để trì hoãn chuyện cưới xin.

Năm con gái tròn 1 tuổi, bà Hầu quá mệt mỏi, quyết định chia tay Trương Thiết Lâm và rời khỏi nhà nam tài tử cùng con gái.

Nhiều năm qua, vì Trương Thiết Lâm một mực chối bỏ tình phụ tử nên cô bé bị trầm cảm nặng. Con gái ông cũng từng nhờ bố giải quyết giấy tờ để đi du học nhưng bị ông từ chối với lý do hai người không phải cha con.

Phải đến khi bà Hầu đâm đơn kiện ra tòa mới ép được Trương Thiết Lâm phải làm xét nghiệm để xác định huyết thống. Kết quả cho thấy, mẫu ADN của cả hai trùng khớp 100% và Trương Thiết Lâm buộc phải công nhận cô bé là con đẻ của mình. Tuy nhiên, ông và con gái vẫn chưa có cuộc gặp gỡ nào.

Kết quả, Trương Thiết Lâm bị thua kiện và phải bồi thường cho bà Hầu cùng con gái 8,1 triệu tệ (khoảng 30 tỷ đồng).

Một vụ kiện khác của cô gái họ Ti vạch trần Trương Thiết Lâm trong thời gian làm giảng viên tại trường Cao đẳng nghệ thuật Quảng Đông (Trung Quốc) đã ép cô phải quan hệ với mình. Cô Ti lúc đó mới chỉ là một nữ sinh nhỏ hơn Trương Thiết Lâm 25 tuổi đã mang bầu và sinh ra một bé trai.

Năm 2002, khi cô Ti sinh con thì Trương Thiết Lâm đã dùng thủ đoạn cứng rắn ruồng bỏ cô để giành lấy bé trai, cấm tình cũ gặp con nhiều năm. Sau cùng, Trương Thiết Lâm phải bồi thường cho cô Ti 600 nghìn tệ (khoảng 2,2 tỷ đồng) và trả lại quyền nuôi con.

Trương Thiết Lâm quay trở lại showbiz khi đã 61 tuổi. Hiện tại, ông vẫn tham gia một vài dự án phim và chương trình thực tế, tuy nhiên danh tiếng và sự nghiệp của nam diễn viên đã không còn được như trước nữa.

Hiện tại dù đã 62 tuổi, Trương Thiết Lâm vẫn chưa tái hôn, được biết ông đang hẹn hò với diễn viên múa kém ông 8 tuổi Lưu Ngọc Uyển, tuy nhiên họ không có ý định kết hôn. Tuy cặp kè nhưng nam diễn viên chưa bao giờ công khai mối quan hệ này, cô Lưu cũng chỉ là người tình trong bóng tối của ông.

Hà Thị Kim Dung

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vi-hoang-de-da-tinh-trong-hoan-chau-cach-cach-tung-phai-di-tu-va-ruong-bo-vo-con-a435361.html