Vì hạnh phúc của nhân dân

Phát biểu tại buổi họp báo ngay sau khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, thành công của Đại hội không chỉ ở việc thông qua được Nghị quyết, bầu ra được Ban Chấp hành Trung ương mới, mà quan trọng hơn là thời gian tới phải tổ chức đưa Nghị quyết vào cuộc sống thế nào, biến nó thành hiện thực thế nào... Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Nghị quyết của Đại hội phải sớm được thể chế, cụ thể hóa thành những chủ trương, phải chỉ đạo quyết liệt từ trên xuống dưới; phải làm ra của cải vật chất, dân phải giàu, nước phải mạnh, đời sống của nhân dân phải hạnh phúc, ấm no hơn… Làm được điều này mới là thành công trọn vẹn.

Thực tế cho thấy, trong các tầng lớp nhân dân đang tràn đầy niềm tin tưởng và lạc quan, bởi những thành tựu của đất nước đạt được trong nhiệm kỳ khóa XII vừa qua đã thể hiện rõ bản lĩnh, năng lực của Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã phát triển nhanh và bền vững, thế và lực không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế.

Đặc biệt, không chỉ kinh tế vững vàng mà các lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam... cũng có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng làm sáng rạng hơn những nét đẹp truyền thống ngàn đời của dân tộc. Thực tế này khẳng định, Đảng ta đã lãnh đạo, chỉ đạo rất nhịp nhàng giữa phát triển kinh tế và xây dựng văn hóa, đạo đức người Việt Nam; xử lý hài hòa mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Quan điểm con người là trung tâm, là nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển luôn là vấn đề trọng tâm, là chủ thể trong các văn kiện của Đảng, các cơ chế, chính sách của Nhà nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã định hình rõ phương hướng, mục tiêu 5 năm, 10 năm và 25 năm tiếp theo của đất nước thông qua những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá rõ nét và tiếp tục có sự bồi đắp trong quá trình phát triển đất nước cho phù hợp thực tế. Đặc biệt, với việc quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”, Đảng ta xác định sẽ kiên trì thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Tuy vậy, chặng đường trở thành một quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, thời điểm đất nước kỷ niệm dấu mốc tròn một thế kỷ độc lập còn rất nhiều khó khăn phía trước. Trước hết, phải kể tới bối cảnh quốc tế, khu vực tiếp tục có nhiều thay đổi phức tạp, nhanh chóng, khó lường. Dưới tác động của đại dịch Covid-19, thế giới rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng nhiều mặt. Cùng với đó, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các vấn đề an ninh phi truyền thống khác ngày càng tác động mạnh, nhiều mặt, đe dọa đến sự phát triển ổn định, bền vững của thế giới, khu vực và đất nước ta.

Vì thế, tất cả các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để phát huy cao độ ý chí, sức mạnh của toàn dân tộc, sự thống nhất của “ý Đảng, lòng Dân”, nhanh chóng biến những quyết sách của Đại hội thành hiện thực.

Đặc biệt, phải khắc phục khâu còn yếu là triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội trên thực tế, như nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Muốn vậy, trong quá trình vận dụng thực hiện, rất cần sự chủ động, sáng tạo của mỗi cán bộ, đảng viên trên tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn, thử thách”. Để từ đó, có thể giải phóng mọi tiềm năng, sức mạnh, khả năng sáng tạo của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, tiếp tục nâng cao vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân. Bảo đảm công khai, minh bạch thông tin, quyền được thông tin và cơ hội tiếp cận thông tin của mọi tầng lớp nhân dân, để nhân dân thêm tin tưởng vào chế độ xã hội chủ nghĩa và sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng.

Với truyền thống vẻ vang 91 năm của Đảng, với những quyết sách hợp quy luật, hợp lòng dân của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với quyết tâm, khát vọng phát triển đất nước của toàn dân tộc, đất nước ta nhất định sẽ lập nên những kỳ tích phát triển mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Vì hạnh phúc của nhân dân đã và luôn là mục tiêu tối thượng trong mọi đường lối, quyết sách của Đảng và điều đó ngày càng được khẳng định qua thời gian.

Đan Nhiễm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/luan-ban-hanh-dong/990710/vi-hanh-phuc-cua-nhan-dan