Vị giám đốc bịa chuyện bị phạt 7,5 triệu đồng

Để đối tác đầu tư tiền vào dự án của mình, ông Linh bịa chuyện đã từng chi cho nhiều quan chức ở Bạc Liêu 10 tỷ đồng.

Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đã phạt hành chính ông Dương Tùng Linh (48 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Nam Mekong Bạc Liêu) 7,5 triệu đồng vì có hành vi Sử dụng điện thoại di động cá nhân cung cấp, trao đổi thông tin số qua cuộc điện thoại có nội dung xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của người khác.

Hành vi này của ông Linh vi phạm Điểm g, Khoản 3, Điều 102 Nghị định 15/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông… Ngày 20/6, ông Linh đã đến Công an Bạc Liêu ký nhận quyết định xử phạt.

 Linh nghe đọc quyết định xử phạt hành chính. Ảnh: N.T.

Linh nghe đọc quyết định xử phạt hành chính. Ảnh: N.T.

Theo hồ sơ vụ việc, năm 2018, UBND tỉnh Bạc Liêu giao dự án nhà ở xã hội khóm 10, phường 1 (TP Bạc Liêu) cho công ty của ông Linh thực hiện. Tuy nhiên, dự án này sau đó bị khiếu nại bởi người dân có đất bị ảnh hưởng nên chưa có đất sạch để thực hiện.

Trong lúc cơ quan chức năng đang rà soát lại tính khả thi của dự án thì ông Linh điện thoại cho một doanh nhân ở TP.HCM và nói rằng đã chi trên 10 tỷ đồng cho nhiều quan chức địa phương để nhận được dự án.

Làm việc với cơ quan công an, ông Linh thừa nhận đã bịa ra nội dung trên để đối tác tin tưởng rót tiền vào dự án.

Phường 1 (khoanh đỏ) ở TP Bạc Liêu. Ảnh: Google Maps.

Việt Tường

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vi-giam-doc-bia-chuyen-bi-phat-7-5-trieu-dong-post1098541.html