Vì dịch corona, OPEC+ cân nhắc cắt giảm thêm 500.000 thùng dầu/ngày

Theo giới phân tích, dịch virus corona ở Trung Quốc có thể khiến nhu cầu về dầu lửa trên thế giới giảm hơn 250.000 thùng dầu/ngày trong Quý I năm nay.

Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và các nước đồng minh đang cân nhắc cắt giảm thêm 500.000 thùng dầu khai thác mỗi ngày do dịch virus corona khiến nhu cầu về dầu lửa sụt giảm.

OPEC và các đồng minh, trong đó có Nga (gọi tắt là liên minh OPEC +) đang xem xét tổ chức hội nghị cấp Bộ trưởng vào 2 ngày 14,15/2, sớm hơn so với lịch họp vào tháng 3/2020.

Ảnh minh họa: Reuters

Ảnh minh họa: Reuters

Giá dầu năm nay đã giảm 10 USD xuống còn 56 USD/1 thùng, thấp hơn so với mức giá mà nhiều nước trong OPEC cần để cân bằng ngânn sách. Theo giới phân tích, dịch virus corona ở Trung Quốc có thể khiến nhu cầu về dầu lửa trên thế giới giảm hơn 250.000 thùng dầu/ngày trong Quý I năm nay.

Một thành viên OPEC là Iran kêu gọi có biện pháp để bình ổn giá. Tạp chí Phố Wall của Mỹ đưa tin, một giải pháp có thể cân nhắc là Saudi Arabia tạm thời cắt giảm 1 triệu thùng dầu /ngày để hỗ trợ thị trường.

Saudi Arabia đang muốn giá dầu quanh mức 80 USD/thùng để cân bằng ngân sách. Nga trước đó thông báo sẵn sàng tổ chức cuộc họp OPEC sớm hơn dự kiến để đánh giá ảnh hưởng của dịch virus corona đối với nhu cầu dầu lửa./.

Trần Nga/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/vi-dich-corona-opec-can-nhac-cat-giam-them-500000-thung-daungay-1006207.vov