'Vị đắng' 32,5 triệu USD

Doanh nghiệp (DN) cung cấp trứng tiệt trùng nổi tiếng Ba Huân đang muốn thoát khỏi cuộc hợp tác với VinaCapital, nhưng xem ra không hề đơn giản.

Bà Phạm Thị Huân - Giám đốc Công ty Cổ phần Ba Huân. Ảnh: VNEconomy.

Ba Huân được phía VinaCapital đầu tư 32,5 triệu USD nhưng đổi lại với những điều khoản mà Ba Huân cho rằng, VinaCapital nhằm muốn chiếm quyền quản lý và điều hành toàn bộ DN này.

Có bao giờ cuộc chơi với các quỹ đầu tư mạo hiểm là đơn giản và thực sự đều là ngọt ngào hết đâu. Doanh nghiệp Việt cần vốn để mở rộng sản xuất và phát triển kinh doanh. Các quỹ đầu tư xem xét mọi góc cạnh thiệt hơn, khi đã quyết định đầu tư vào thì luôn muốn chiếm lợi thế, cũng là chuyện thường tình trên thương trường.

Nhưng điểm chết người trong vụ việc này được phía Cty Ba Huân “giải bày” chính là việc ký bản hợp đồng bằng tiếng Anh nhưng không được tư vấn, đến khi đối chiếu với bản hợp đồng tiếng Việt thì mới hỡi ôi có nhiều vấn đề không hợp lý, cho nên đã dừng và đề nghị VinaCapital chấm dứt hợp tác.

Bản hợp đồng tiếng Anh có hiệu lực hay không? và tới đâu khi Cty Ba Huân chưa ký vào bản hợp đồng tiếng Việt, vấn đề này phụ thuộc vào các quy định hiện hành. Song có thể thấy, Ba Huân khả năng sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến pháp lý, để giải quyết thương vụ với VinaCapital vì một sơ suất đầy chủ quan và sơ đẳng khó chấp nhận: Khi chưa được tư vấn kỹ về bản hợp đồng tiếng Anh, có nghĩa chưa nắm rõ hết mọi ngóc ngách, mà vẫn ký. Hệ lụy thì giờ quá rõ, muốn thoát khỏi hợp đồng đó chưa chắc dễ, và khoản đầu tư 32,5 triệu USD giờ trở thành “vị đắng” không muốn nuốt.

Thương trường còn ác liệt hơn chiến trường trách sao được một VinaCapital quá già rơ. Những năm qua, không ít doanh nghiệp khởi nghiệp (start-up) Việt đã nếm trải những vị đắng từ các bản hợp đồng với các quỹ đầu tư mạo hiểm, càng về sau start-up càng bị phía quỹ đầu tư chi phối hầu hết các quy định quan trọng.

Những vị đắng đó vì đa phần start-up Việt non kinh nghiệm trong thương trường, thiếu kinh nghiệm và lợi thế trong đàm phán lúc gọi vốn… Trên thực tế nhiều start-up quá cần vốn nên đi đến nhượng bộ rất nhiều thứ hoặc bị chèn ép, nhưng cũng chỉ biết ngậm đắng nuốt cay và im lặng.

Song với Ba Huân thì rất khác. Ba Huân đã là một DN có tiếng tăm trên thương trường chiếm đến 30% thị phần trứng gia cầm sạch, tăng trưởng đều đặn hằng năm từ 15-20%, đã có không ít kinh nghiệm thương trường… thế nhưng vẫn bị sa vào một thương vụ với nhiều điều khoản bất lợi.

THẨM HỒNG THỤY

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/so-tay-kinh-te/vi-dang-325-trieu-usd-624032.ldo