Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em

Sáng ngày 19/6/2018, Phòng LĐ-TB&XH TP. Nha Trang cùng Thành đoàn Nha Trang (Khánh Hòa) đã phối hợp tổ chức Diễn đàn trẻ em thành phố năm 2018. Đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo TP.Nha Trang, cán bộ làm công tác trẻ em UBND các xã, phường cùng 160 trẻ em ở 27 xã, phường và 3 cơ sở Bảo trợ xã hội ngoài công lập tham dự.

Phát biểu tại Diễn đàn trẻ em, ông Nguyễn Sỹ Khánh – Phó Chủ tịch UBND. TP Nha Trang cho biết, với chủ đề " Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số", diễn đàn trẻ em nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về quyền trẻ em, tạo môi trường an toàn, phòng, chống, tai nạn, thương tích cho trẻ em. Thúc đẩy vai trò chủ động, tích cực, tự tin của trẻ em tham gia vào các hoạt động để phát triển một cách toàn diện; trang bị cho các em những kỹ năng sống, nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức và trau dồi tri thức để trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước. Đây còn là cơ hội để lãnh đạo các cấp lắng nghe ý kiến, ý tưởng, thông điệp của trẻ em, góp phần vào việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ông Nguyễn Sỹ Khánh – Phó chủ tịch UBND.TP Nha Trang phát biểu tại diễn đàn

Ông Nguyễn Sỹ Khánh đặc biệt nhấn mạnh sự quan tâm của các cấp chính quyền từ thành phố đến xã, phường đối với thế hệ trẻ. Thông qua diễn đàn các em phát biểu nguyện vọng, tâm tư, có cơ hội tiếp cận giao lưu với các bạn đồng trang lứa. Từ đó, các cấp lãnh đạo, các ban ngành, nhà trường, gia đình có thể nắm bắt được nhu cầu của trẻ, tập trung công sức, thời gian đầu tư và có những giải pháp đề xuất tạo môi trường phát triển cho trẻ.

Tại Diễn đàn trẻ em, UBND. TP Nha Trang cùng Sở LĐ-TB&XH đã trao tặng 160 suất quà tới 160 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố và trao tặng xe đạp cho trẻ em của 3 cơ sở Bảo trợ xã hội: Tình Thương Hướng Dương, Phước Phúc và Kim Liên.

Trao tặng quà cho các em

Sau phần trao tặng quà, các em tham dự diễn đàn được chia thành 5 nhóm thảo luận các nội dung tới chủ đề do Ban tổ chức đưa ra. Các em đã nói lên những suy nghĩ, tâm tư, hiểu biết của các em về cuộc cách mạng 4.0, tính hai mặt của mạng xã hội, những hành xử, kỹ năng sống cần thiết; gửi gắm những thông điệp mong muốn của thế hệ trẻ đến với lãnh đạo thành phố, nhằm mục đích xây dựng thành phố ngày càng văn minh, thân thiện và an toàn cho sự phát triển toàn diện của trẻ em

Các nhóm thảo luận tại Diễn đàn

Phương Hồng

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/vi-cuoc-song-an-toan-lanh-manh-cho-tre-em-d75402.html