Vì Covid-19, phim tại các LHP 2020 được phát trên YouTube- Oscar 2021 cho phim online tranh giải

Vì dịch Covid-19, rạp chiếu đóng cửa khiến điện ảnh thế giới ước tính thiệt hại 5 tỷ USD. Doanh thu phòng vé tại Mỹ, Trung Quốc tê liệt gần như hoàn toàn, Hàn Quốc giảm hơn 70%, Ý là 80%... Các bom tấn hứa hẹn của năm: 'Mulan', 'No Time To Die', 'Onward'... lùi ngày phát hành tại một số nước châu Á.

Các bộ phim đã quay xong và sắp được cho ra mắt khán giả, phim siêu anh hùng ‘‘BloodShot’’ (của Valiant Comics) bị dời lại vô thời hạn. Tập 2 của ‘‘A Quiet Place’’ (Vùng đất câm lặng / Sans un bruit) âm thầm rút lui khỏi các màn ảnh lớn, không một tiếng động. Người Vô hình (Invisible Man) cũng đột ngột biến mất, sau khi Ý và một số nước châu Âu hủy bỏ luôn ngày công chiếu. Phim ‘‘The New Mutants’’ (Dị nhân Thế hệ mới) sau hai lần bị trì hoãn rốt cuộc cũng không chống chọi nổi với virus corona. Tập 9 của ‘‘Fast & Furious’’, dự kiến công chiếu vào tháng 5, bị hoãn lại gần một năm cho tới tháng 4 năm 2021.

Nền điện ảnh Pháp cũng bị tác động mạnh mẽ, các bộ phim truyện như ‘‘Miss’’ (tạm dịch Giấc mơ làm Hoa Hậu) cũng như ‘‘Divorce Club’’ (Câu lạc bộ của những người ly hôn) hay là tác phẩm ‘‘Effacer l’historique’’ cũng bị xóa tên trên danh sách phát hành phim, tất cả các ngày ra mắt đều bị dời lại cho đến mùa thu, sớm lắm là vào tháng 9. Các kênh truyền hình Pháp cũng phải ngưng khâu sản xuất phim.

Phát livestream miễn phí trên YouTube

Theo theguardian ngày 1/5, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, toàn bộ các tác phẩm điện ảnh dự định tham gia hơn 20 liên hoan phim trên khắp thế giới sẽ được phát livestream miễn phí trên YouTube trong 10 ngày. Hơn 20 liên hoan phim trên khắp thế giới cùng nhau phối hợp để phát trực tuyến phim miễn phí trên YouTube sau khi đại dịch Covid-19 khiến các rạp chiếu phim phải đóng cửa và buộc phải hủy bỏ các buổi công chiếu hàng năm tại Cannes và New York.

Việc LHP Cannes 2020 trì hoãn nên nhiều phim dự định tham gia phải phát trên YouTube. Ảnh: theguardian.

Sự kiện được đặt tên là “We Are One: A Global Film Festival” (tạm dịch: "Chúng ta là một: Liên hoan phim toàn cầu") kéo dài trong 10 ngày với nội dung được tổ chức bởi các liên hoan phim Berlin, Cannes, Venice, Sundance, Toronto, Tribeca... Theo Ban tổ chức Tribeca Enterprises và YouTube tuyên bố, sự kiện sẽ bắt đầu từ ngày 29/5. Liên hoan sẽ giới thiệu các bộ phim, phim tài liệu, phim ca nhạc, hài kịch... Vẫn chưa có thông tin chi tiết về chương trình và không rõ liệu những bộ phim mới ra mắt tại các liên hoan phim có được đưa vào sự kiện hay không.

Việc hủy bỏ liên hoan phim Cannes tháng 5 ở Pháp và sự không chắc chắn về lịch trình của các liên hoan phim ở Venice và Toronto vào tháng 9 do đại dịch Covid-19 bùng phát đã cướp đi cánh cửa quan trọng để các nhà làm phim và hãng phim quảng bá sản phẩm của mình tới giới truyền thông và công chúng. Ban tổ chức liên hoan phim Cannes cho biết, họ tự hào khi tham gia sự kiện phát livestream trên YouTube này, hy vọng sẽ làm nổi bật những bộ phim và tài năng thực sự, cho phép khán giả trải nghiệm cả hai sắc thái, bao gồm cách kể chuyện trong những bộ phim từ khắp nơi trên thế giới và phong cách nghệ thuật của mỗi liên hoan.

Jane Rosenthal - đồng sáng lập liên hoan phim Tribeca ở New York - cho biết, ý tưởng này là để truyền cảm hứng và đoàn kết mọi người cùng nhau vượt qua đại dịch: "Ngay bây giờ, tất cả mọi người trên thế giới đều cần được chữa lành". Mặc dù các bộ phim được trình chiếu miễn phí trên YouTube, tuy nhiên, người xem sẽ được yêu cầu quyên góp cho Quỹ đoàn kết cứu trợ Covid-19 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khi thưởng thức các tác phẩm điện ảnh.

Vì Covid-19, Oscar 2021 phá lệ

Theo fresnobee ngày 2/5, cùng với ngoại lệ cho phim online tranh giải Phim hay nhất, hai hạng mục giải thưởng của Oscar là Hòa âm (Sound Mixing) và biên tập âm thanh (Sound Editing) cũng sẽ được gộp lại thành 1 giải là Âm thanh hay nhất (Best Sound). Viện hàn lâm Khoa học và điện ảnh Hoa Kỳ, cơ quan trao giải Oscar cũng thông báo trên Twitter lễ trao giải Oscar thứ 93 ngày 28/2/2021 sẽ vẫn diễn ra như bình thường.

Để đủ điều kiện dự giải, một phim phải được chiếu rạp liên tục ít nhất 7 ngày, nhưng hiện các rạp phim đa số đang đóng cửa vì dịch COVID-19 nên Ban tổ chức Oscar phải thêm ngoại lệ cho năm nay. Thông báo trên trang web chính thức của Ban tổ chức giải thưởng Oscar nêu rõ, những phim phát trên các dịch vụ trực tuyến thương mại hoặc dịch vụ xem truyền hình theo yêu cầu (VOD) sẽ được phép tranh giải hạng mục Phim hay nhất (Best Picture) ở mùa giải Oscar thứ 93, hay còn gọi là Oscar 2021. Tuy nhiên, thông cáo của ban tổ chức cũng nhấn mạnh đây chỉ là ngoại lệ dành riêng cho mùa giải thứ 93, vì đại dịch COVID-19 đã buộc đóng cửa tất cả các rạp phim tại Los Angeles từ 16-3-2020.

Lễ trao giải Oscar 2020. Ảnh: fresnobee

Nếu có những thay đổi nào khác sau ngoại lệ này, Oscar sẽ ra văn bản thông báo sau. Những ngoại lệ trong năm nay cũng sẽ không còn áp dụng ngay khi các rạp phim được mở lại. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, một phim do các nền tảng trực tuyến phát hành nếu muốn tranh giải Phim hay nhất của Oscar phải được chiếu tại rạp phim thương mại liên tục trong ít nhất 7 ngày, và trong thời gian đó cũng phải chiếu với tần suất ít nhất 3 lần một ngày. Tuy nhiên do ảnh hưởng của COVID-19, những quy định này đã được ban tổ chức điều chỉnh. Theo báo New York Post, trước đây các phim của dịch vụ truyền hình số Netflix như The Irishman và Marriage Story từng được đề cử Oscar là vì các phim này cũng đã được chiếu trong một thời gian ngắn tại các rạp phim thực tế ở một vài thành phố chọn lọc chứ không chỉ chiếu hoàn toàn trên nền tảng số.

Nguyễn Hưng-D.D

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/vi-covid-19-phim-tai-cac-lhp-2020-duoc-phat-tren-youtube-oscar-2021-cho-phim-online-tranh-giai-post78594.html