Vì COVID-19, ông Trump nói 'không còn thân thiết' với ông Tập Cận Bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết mối quan hệ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã rạn nứt vì đại dịch COVID-19, và hai nhà lãnh đạo đã không điện đàm với nhau suốt một thời gian dài.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

“Tôi từng có mối quan hệ rất tốt với ông ấy”, Tổng thống Trump nói hôm 11/8 trên đài Fox Sport Radio. “Tôi từng thích ông ấy. Nhưng giờ thì không còn cảm thấy như vậy nữa.”

Tổng thống Trump cho biết mối quan hệ của ông với Chủ tịch Trung Quốc đã thay đổi vì dịch COVID-19.

“Chắc chắn tôi sẽ cảm thấy khác. Vì tôi đã không nói chuyện với ông ấy suốt một thời gian dài”, ông Trump nói.

Trước đó, ông Trump từng nhiều lần khẳng định mình có mối quan hệ thân thiết với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông đã thúc đẩy mối quan hệ thân thiện với ông Tập trong phần lớn nhiệm kỳ đầu của mình vì muốn hiện thực hóa những lời hứa về thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Tuy nhiên, giờ đây ông Trump lại nói rằng tác động từ COVID-19 nghiêm trọng hơn chiến tranh thương mại.

“Nhiều người đã chết, và nhiều nước phải đóng cửa. Việc này nghiêm trọng hơn chiến tranh thương mại gấp ngàn lần”, ông Trump nói.

Dịch COVID-19 bùng phát lần đầu tiên hồi tháng 12/2019 ở Trung Quốc. Hiện trên thế giới đã có hơn 20 triệu người mắc bệnh và ít nhất hơn 735.000 người tử vong. Riêng tại Mỹ, số ca bệnh đã lên tới hơn 5,1 triệu ca, với ít nhất 163.160 ca tử vong.

Mỹ từng nhiều lần chỉ trích Trung Quốc về cách xử lý đại dịch COVID-19. Các cáo buộc này đều bị Bắc Kinh bác bỏ.

Minh Hạnh

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/vi-covid19-ong-trump-noi-khong-con-than-thiet-voi-ong-tap-can-binh-1704430.tpo