'Vì chính sách độc lập' Ấn Độ bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ khi mua S-400 của Nga

Ấn Độ bất chấp đe dọa bởi các biện pháp trừng phạt của Mỹ trong việc mua các hệ thống tên lửa S-400 của Nga, vì nó tuân theo 'chính sách độc lập', Tổng Tư lệnh Quân đội Ấn Độ - Tướng Bipin Rawat - cho biết.

Tên lửa S-400 khai hỏa.

Tướng Bipin Rawat cho rằng, đây là dấu hiệu cho thấy quốc gia của ông quyết tâm theo đuổi chính sách độc lập, bất chấp việc phải đối mặt với những lệnh trừng phạt từ Mỹ.

"Khi phía Nga hỏi về các biện pháp trừng phạt của Mỹ, câu trả lời của tôi là: "Vâng, chúng tôi nhận thức rất rõ việc mình có thể bị áp đặt các lệnh cấm vận, nhưng chúng tôi theo đuổi chính sách độc lập”.

Hợp đồng mua bán hệ thống phòng không tầm xa S-400 Triumf trị giá 5,4 tỷ USD đã được ký kết bởi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khi hai người gặp nhau vào thứ Sáu (5-10). Ấn Độ ký thỏa thuận này bất chấp cảnh báo của Mỹ rằng bất kỳ nước nào buôn bán về các lĩnh vực quốc phòng và tình báo của Nga sẽ bị áp đặt các biện pháp trừng phạt theo Đạo luật Chống đối thủ của Mỹ thông qua cấm vận (CAATS).

Tổ hợp tên lửa S-400.

Trực thăng Kamov.

Nhưng Tướng Rawat nói với một phóng viên Nga rằng: "Việc hợp tác giữa Ấn Độ với Nga về lĩnh vực quân sự vẫn chưa dừng lại, trong tương lai hai bên sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa để Ấn Độ có được nhiều công nghệ hơn từ Nga, cụ thể là New Delhi có thể mua trực thăng Kamov và các hệ thống vũ khí khác từ Nga.

Như Ngọc (theo RT)

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/vi-chinh-sach-doc-lap-an-do-bat-chap-lenh-trung-phat-cua-my-khi-mua-s-400-cua-nga/