Vì chiến tranh thương mại, Tesla phải giảm giá bán xe tại Trung Quốc

Chiến tranh thương mại leo thang, mọi xe nhập khẩu từ Mỹ vào Trung Quốc đều tăng giá. Như vậy muốn khách hàng có thể mua xe với giá cũ, giá nhập khẩu của nhà sản xuất buộc phải giảm.

Ảnh minh họa.

Mới đây nhà sản xuất xe điện Mỹ đã đưa ra thông báo giảm giá bán xe của họ tại Trung Quốc. Lý do dẫn tới quyết định này chiến tranh thương mại leo thang, khiến cho xe nhập khẩu vào nước này phải chịu thêm thuế nhập khẩu.

Dự kiến 2 mẫy xe là Model S và Model X sẽ được giảm giá khoảng 12 đến 26% để giá xe về tới mức phù hợp hơn với khách hàng. Đây là quyết định tích cực khi Trung Quốc đang là thị trường xe điện có mức tăng trưởng lớn nhất thế giới và cạnh tranh giữa các nhà sản xuất cũng rất gay gắt.

Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã khiến cho nhiều hãng xe của Mỹ gặp thiệt hại khi đưa xe sang bán tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

Hãng cho biết: “Chúng tôi sẽ chịu một phần thuế để giúp chiếc xe của minh có giá phải chăng hơn với các khách hàng tại Trung Quốc”.

Trước đó hồi tháng 7, Tesla tại Trung Quốc đã phải đưa ra thông báo tăng giá xe khoảng 20% do thuế. Nhiều hãng xe Mỹ khác sau đó cũng phải đưa ra thông báo tương tự.

Hãng xe điện Mỹ cũng đã đưa ra phát biểu, thể hiện sự lo ngại của mình về việc kinh doanh tại Trung Quốc và sau đó họ chọn cách đầu tư lớn vào Thượng Hải để xây dựng nhà máy sản xuất xe Tesla ngay tại địa phương. Cách này sẽ giúp khách hàng không mất thêm thuế nhập khẩu.

TÙNG LINH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/phuong-tien/vi-chien-tranh-thuong-mai-tesla-phai-giam-gia-ban-xe-tai-trung-quoc-3481027.html