Vì chiếc lồng sắt chở rau khiến một người tử vong

Sáng 10-9, cơ quan chức năng gồm Công an TP. Biên Hòa và Viện kiểm sát cùng cấp đã tổ chức thực nghiệm lại hiện trường vụ tai nạn hi hữu giữa 2 xe máy để làm rõ vụ việc; đồng thời tuyên truyền rộng rãi trong người dân không chở hàng cồng kềnh khi tham gia giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày khoảng 18 giờ ngày 23-6 khi anh Nguyễn Thế Ánh, 31 tuổi quê Nam Định điều khiển xe máy biển số 60H6-4440 lưu thông trên đường liên khu phố tại P. Trảng Dài hướng từ Đại học Công nghệ Đồng Nai đi chợ Thanh Hóa, chở theo một lồng sắt đựng rau xanh, phía sau cao hơn 1m, dài khoảng gần 2m.

Do trời tối nên anh Đặng Thông Tường, 44 tuổi ngụ TP. Biên Hòa điều khiển xe máy biển số 60L-9737 lưu thông hướng ngược lại không quan sát thấy lồng sắt phía sau xe anh Ánh. Đến đoạn tổ 28, khu phố 4 thì anh Tường đã va vào lồng sắt khiến anh té xuống đường, bị chấn thương sọ não gây tử vong sau khi đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Qua vụ tai nạn thương tâm này và để tránh những vụ tai nạn tương tự, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông không được chở hàng cồng kềnh; nếu vi phạm sẽ phải bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin và ảnh: Khắc Thiết

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202009/vi-chiec-long-sat-cho-rau-khien-mot-nguoi-tu-vong-3021350/