Vì bình yên bản làng

Đakrông (Quảng Trị) là huyện miền núi với 14 xã, thị trấn gồm Krôngklang, A Bung, A Ngo, A Vao, Tà Rụt, Ba Lòng, Pa Nang, Đakrông, Hải Phúc, Húc Nghì, Tà Long, Mò Ó, Triệu Nguyên và Hướng Hiệp. Đây là địa bàn chủ yếu người Vân Kiều- Pa Cô sinh sống, là cửa ngõ đi vào TP Đông Hà, TT- Huế, nối các huyện Cam Lộ - Triệu Phong - Hải Lăng - Gio Linh với H.Hướng Hóa. Đakrông cũng tiếp giáp với H. Sa Muồi của tỉnh Salavan (Lào), có Cửa khẩu quốc tế La Lay, mang ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với Quảng Trị và cả Bắc Trung bộ. Để đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) địa bàn, cán bộ chiến sĩ (CBCS) trên huyện rẻo cao này vượt qua nhiều gian nan, vất vả để giữ bình yên cho từng thôn bản.

Niềm vui thanh bình trên rẻo cao Đakrông.

Niềm vui thanh bình trên rẻo cao Đakrông.

CAH Đakrông cho hay, thời gian gần đây Đakrông nổi lên tội phạm ma túy. Trong năm 2018 đã phát hiện hơn 80 đối tượng sử dụng ma túy, trong đó gần 60 trường hợp là con em dân tộc thiểu số trên địa bàn. Một bộ phận trong đó đã dấn vào con đường mua ma túy về gieo rắc ngay nơi bản làng mình sinh sống. Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, cùng với sự hỗ trợ của nhân dân, CAH Đakrông triệt xóa, bắt giữ nhiều đối tượng. Cụ thể, vào tháng 10- 2018, CAH phá đường dây bán lẻ ma túy do Hồ Văn Ta (1994) và Hồ Văn Hoạt (1997, đều trú Húc Nghì, H.Đakrông) thực hiện, thu gần 200 viên MTTH chưa kịp tiêu thụ. Qua mở rộng đấu tranh, các đối tượng khai nhận trước đó nhiều lần sang Lào mua hồng phiến về bán lại cho trai bản. Tiếp nối thành tích trên, đến đầu năm 2019, CAH Đakrông xuất sắc phá tụ điểm ma túy nhức nhối tại TT Krôngklang do Nguyễn Ngọc Hưng (1997) cầm đầu. Hưng vừa mua bán ma túy, vừa chứa chấp sử dụng hàng cấm này. Liên quan vụ án, CAH cũng khởi tố 3 đối tượng khác có vai trò giúp sức cho Hưng...

Không dừng lại ở những kết quả đấu tranh, phá gọn nhiều điểm ma túy, CAH Đakrông xác định còn việc phải làm sau mỗi thành công này. Đó chính là chú trọng tăng cường tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh phong trào TDBVANTQ một cách sâu rộng, lan tỏa nhiều mô hình phòng chống tội phạm, góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy. Để thực hiện các nhiệm vụ đó, CBCS CAH Đakrông bám địa bàn thực hiện "cùng" (cùng ăn- cùng ở- cùng làm việc) với nhân dân, nghe dân nói để nắm tâm tư nguyện vọng của nhân dân; kịp thời phát hiện trường hợp nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy, từ đó có biện pháp phối hợp vận động, cảm hóa, giáo dục. Đáp lại sự nỗ lực, quyết tâm của CBCS CAH Đakrông, người dân thể hiện sự đồng tình, ủng hộ cao, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng phong trào.

Thượng tá Hoàng Văn Trung- Trưởng CAH Đakrông cho biết, từ đầu năm 2019 đến nay, CAH đã hướng dẫn xây dựng mới 3 mô hình gồm "Khóm không có tội phạm và TNXH" tại Krôngklang, "Thôn không có tội phạm và tệ nạn ma túy" tại xã A Vao, "3 giảm, 4 giữ" tại xã Đakrông, nâng tổng số mô hình đã xây dựng tại địa bàn là 19 mô hình. Đối với 16 mô hình trước đó, lực lượng CA cũng đã củng cố, kiện toàn, hướng dẫn hoạt động phát huy hiệu quả tại cơ sở, trong đó có 6 mô hình "Thôn không có tội phạm và TNXH", 1 mô hình " Tiếng loa an ninh", 3 mô hình "Khu dân cư tự phòng, tự quản về ANTT", 2 mô hình "Liên gia tự quản về ANTT", mô hình "Cụm thôn không có tội phạm và TNXH"... Qua đó, nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, thu hồi 9 khẩu súng tự chế các loại, tình trạng khai thác lâm sản trái phép, phá rừng làm nương rẫy từng bước được ngăn chặn, đẩy lùi … Hiện nay, CAH đang tiếp tục tham mưu, hướng dẫn các xã chuẩn bị ra mắt thêm 4 mô hình tại các xã Hướng Hiệp, Tà Long, Pa Nang, Mò Ó.

. "Sự đồng thuận từ dân trở thành động lực cho CBCS CAH Đakrông vượt qua khó khăn, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao và tô thắm thêm hình ảnh CAND ngày càng đẹp trong lòng dân trên huyện rẻo cao này", Thượng tá Hoàng Văn Trung nhìn nhận.

Bảo Hà

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_210227_vi-binh-yen-ban-lang.aspx