Vì an toàn của trẻ

Khảo sát thực hiện chuyên đề "Vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tham gia phòng, chống đuối nước, tai nạn, thương tích và xâm hại trẻ em" tại Quảng Trị vào những ngày đầu tháng 6-2020, đoàn kiểm tra Trung ương Đoàn đánh giá cao Tỉnh đoàn Quảng Trị đã đạt nhiều kết quả với những mô hình, cách làm hay, sáng tạo. Trong đó, lực lượng đoàn thanh niên CA đóng góp không nhỏ, mang đến nhiều hào hứng cho các em ở những tiết ngoại khóa tăng cường kỹ năng thoát hiểm ý nghĩa.

Ngăn kênh dạy bơi miễn phí cho trẻ em tại H.Hải Lăng.

Ngăn kênh dạy bơi miễn phí cho trẻ em tại H.Hải Lăng.

N hìn các em học sinh thích thú theo dõi buổi diễn tập giả định và phương pháp thoát hiểm khi có hỏa hoạn xảy ra do Chi đoàn Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN, CA tỉnh Quảng Trị phối hợp cùng xã đoàn Hải Hưng (H.Hải Lăng) tổ chức ngay tại sân Trường Tiểu học - THCS Hải Vĩnh mới cảm nhận rõ sức hút từ những buổi ngoại khóa này. Không những được trang bị kiến thức, thực hành trước các tình huống khẩn cấp để tự cứu bản thân, các em còn có cơ hội tham gia hỏi đáp thẳng thắn, đầy thú vị nhờ sự dẫn dắt của những người lính nhiệt huyết, trách nhiệm.

Trung úy Hoàng Văn Nghĩa - Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN cho hay, trong giai đoạn 2017 - 2020, Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN đã chủ động phối hợp với các Liên đội Cam Lộ, Đông Hà, Hướng Hóa, Hải Lăng... tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, kỹ năng thoát hiểm cho các em đội viên, học sinh khi có sự cố cháy nổ, góp phần quan trọng trong việc trang bị kiến thức cơ bản về phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em. "Chúng em luôn đón đợi những buổi ngoại khóa như vậy, vừa chơi vừa học những kiến thức bổ ích, thực hành hiệu quả. Chúng em đều được gia đình ủng hộ, đăng ký tham gia", học sinh Hoàng Văn Tuấn (lớp 7) phấn khởi cho biết.

Phần hỏi đáp thú vị trong buổi tuyên truyền do Chi đoàn PCCC và CHCN, CA tỉnh Quảng Trị tổ chức.

Chia sẻ về hoạt động phòng, chống đuối nước trẻ em, Tỉnh đoàn Quảng Trị cho hay mô hình "Ngăn sông, đê dạy bơi cho thiếu nhi" đã lan tỏa rộng khắp, trong đó dấu ấn đặc biệt tại H.Hải Lăng. Vài năm lại đây, cứ đến dịp hè, 100% cơ sở Đoàn - Đội các xã, thị trấn trên địa bàn Hải Lăng đều tổ chức dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi. Giáo viên dạy bơi là đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã, sinh viên về nghỉ hè hoặc đoàn viên chi đoàn giáo viên. Mỗi lớp được tổ chức trong 15 ngày và tất cả các học viên phải biết bơi trước khi lớp học kết thúc.

Với sự nỗ lực của các cấp bộ Đoàn, 3 năm qua, toàn tỉnh đã tích cực vận động nguồn lực tổ chức được gần 480 lớp dạy bơi miễn phí cho hàng chục ngàn đội viên thiếu nhi.

Các lớp bơi chủ yếu được tổ chức tại ao hồ, sông suối, kênh, bể bơi di động... Mới đây nhất, hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2020, Huyện Đoàn - Hội đồng Đội H.Vĩnh Linh phối hợp với bể bơi Bến Hải tổ chức khai giảng lớp học bơi miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và tập huấn phòng, chống đuối nước cho thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện. Bên cạnh những hoạt động trên, công tác tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ em, tai nạn giao thông và tai nạn thương tích liên quan đến bom mìn cũng thể hiện sự vào cuộc tích cực của các đơn vị đoàn cơ sở, trong đó mang đậm dấu ấn của Đoàn Thanh niên CA tỉnh. Các CBCS không ngại đến các vùng xa, vùng sâu tuyên truyền, phối hợp tổ chức các phiên tòa giả định để đưa kiến thức pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ bản thân đến gần với các em hơn.

Diễn tập giả định và truyền đạt phương pháp thoát hiểm khi có hỏa hoạn cho học sinh.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Mai Văn Nam cho biết, xác định công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi trong phòng chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em là nhiệm vụ quan trọng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, Tỉnh đoàn Quảng Trị tiếp tục triển khai các mô hình, cách làm hay, sáng tạo, về cơ sở để tiếp tục nhân rộng và phát triển; chăm lo cho trẻ em có một môi trường sống lành mạnh, an toàn.

Được biết mới đây, Hội đồng Trẻ em tỉnh Quảng Trị cũng đã được thành lập với 40 thành viên có độ tuổi từ 9 đến dưới 16 tuổi, là các em học sinh tiêu biểu xuất sắc đại diện cho hơn 100 nghìn trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Hội đồng Trẻ em là một hình thức tổ chức hoạt động thiếu nhi mới do chính trẻ em trực tiếp điều hành nhằm nâng cao năng lực cho trẻ em trong việc thực hiện quyền tham gia vào các vấn đề liên quan đến trẻ em theo quy định của pháp luật.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_226435_vi-an-toan-cua-tre.aspx