Vì an sinh xã hội

Ủy ban MTTQVN phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng đã có nhiều hoạt động thiết thực trong chăm lo, hỗ trợ các hộ nghèo. Riêng năm 2019, phường vận động cất mới, sửa chữa 11 căn nhà Đại đoàn kết; vận động hơn 1.331 phần quà Tết tặng các đối tượng. Ngoài ra, các đoàn thể phường đang quản lý 16 tổ vay vốn, với dư nợ hơn 20 tỉ đồng giúp đoàn viên, hội viên phát triển sản xuất. Từ nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, năm qua phường giúp 9 hộ thoát nghèo, đạt 225% chỉ tiêu quận giao. Hiện nay, toàn phường chỉ còn 4 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,1%.

Cán bộ Mặt trận phường Hưng Thạnh thăm hỏi hộ nghèo được hỗ trợ cất nhà Đại đoàn kết năm 2019, vươn lên ổn định cuộc sống.

Cán bộ Mặt trận phường Hưng Thạnh thăm hỏi hộ nghèo được hỗ trợ cất nhà Đại đoàn kết năm 2019, vươn lên ổn định cuộc sống.

Gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Chi (khu vực 1) là 1 trong số 11 hộ được tặng nhà trong năm qua. Hơn 10 năm lập gia đình, anh chị vẫn chưa có một căn nhà đúng nghĩa để ở. Mái lá cũ của hai vợ chồng tạm bợ, chưa được 40m2. Thấy gia đình anh chị chí thú làm ăn, hoàn cảnh quá khó khăn, địa phương hỗ trợ xét cất tặng căn nhà với số tiền 40 triệu đồng. Vợ chồng anh chị tự bỏ ngày công và nhờ thêm anh em thợ khác cất nhà. Chị Hồng Chi xúc động: “Có được căn nhà là mơ ước của chúng tôi bấy lâu, nhưng chưa có điều kiện thực hiện. Được sự quan tâm của các cô chú cán bộ Mặt trận phường, khu vực, xét hỗ trợ căn nhà, vợ chồng tôi vô cùng cảm ơn. Chúng tôi sẽ cố gắng làm lụng để vươn lên”.

Vợ chồng chị Đặng Thị Ngọc Linh ở khu vực 3 cũng thuộc diện hộ nghèo. Chồng chị là anh Nguyễn Văn Đệ làm thợ hồ, thu nhập bấp bênh. Trước kia, chị Linh còn khỏe thì thuê đất làm rẫy, kinh tế gia đình không đến nỗi thiếu hụt. Vài năm nay, sức khỏe chị Linh không tốt, nên phải nghỉ ở nhà nội trợ và lo đưa rước 2 con đang học tiểu học. Gánh nặng gia đình dồn lên vai anh Đệ. Căn nhà cũ của 2 vợ chồng lụp xụp, nền thấp nên bị ngập mỗi khi trời mưa, nước lớn. Năm 2019, Mặt trận phường xét hỗ trợ gia đình căn nhà Đại đoàn kết, giúp gia đình an cư lạc nghiệp.

Song song với việc hỗ trợ nhà ở, Mặt trận phường Hưng Thạnh còn phối hợp các tổ chức thành viên xét cho đoàn viên, hội viên, hộ nghèo vay vốn sản xuất, mua bán, kinh doanh... Từ đó, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống như trường hợp của gia đình ông Nguyễn Văn Quang, ngụ khu vực 6. Ông Quang bị bệnh hở van tim nhiều năm, hạn chế lao động nặng nhưng ông vẫn cùng vợ mua bán ve chai để mưu sinh. Gia cảnh khó khăn nhưng vợ chồng ông luôn quan tâm việc học hành của các con. Hai người con gái lớn của ông Quang đã tốt nghiệp cao đẳng và đi làm, con gái út học lớp 12. Ông Quang xúc động nói: “Chính quyền địa phương, Mặt trận hỗ trợ gia đình tôi nhiều mặt để vươn lên. Các con tôi được vay vốn đi học; vợ chồng tôi được vay vốn để mua bán ve chai. Năm 2019, Mặt trận quận tặng 10 triệu đồng để vợ chồng tôi làm vốn mở rộng việc thu mua phế liệu. Nay gia đình đã thoát nghèo, kinh tế vững chắc”.

Theo bà Lê Thị Thúy Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Cái Răng, thời gian qua, công tác vận động hỗ trợ, chăm lo hộ nghèo, cận nghèo được Ủy ban MTTQVN phường Hưng Thạnh thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Số hộ nghèo hằng năm của phường giảm đáng kể, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQVN phường Hưng Thạnh và các đoàn thể chính trị - xã hội địa phương còn huy động được sức đóng góp của nhân dân xây dựng các công trình giao thông, công trình phúc lợi công cộng vì an sinh xã hội...

Bài, ảnh: HẢI THƯ

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/vi-an-sinh-xa-hoi-a118055.html