Vì 10 triệu đồng tiền lãi, người mất mạng, kẻ vào tù

Vay nặng lãi rồi lấy số tiền đó cho người khác vay lại để hưởng chênh lệch, người đàn ông bị chủ nợ đâm chết

Ngày 22-10, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lương Xuân Trường (SN 1973, ngụ TP HCM) 15 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, năm 2017, anh Mai Văn Tuấn (SN 1974) vay Lương Xuân Trường 120 triệu đồng, vay anh Nguyễn Thanh Minh 140 triệu đồng với lãi suất 8%/tháng.

Anh Tuấn lấy số tiền trên cho người khác vay lại để hưởng lãi suất chênh lệch.

Bị cáo Lương Xuân Trường ra xe dẫn giải

Chiều 13-2-2018, trong một cuộc nhậu, Trường hỏi bạn về số tiền lãi còn thiếu.

Trong khi anh Tuấn cho rằng mình chưa thanh toán 5,5 triệu đồng tiền lãi thì Trường khẳng định Tuấn nợ 10 triệu đồng.

Vì vậy, hai người cãi nhau.

Sau đó, vợ Tuấn mang giấy nợ đến thì quả thật số tiền lãi là 10 triệu đồng (như lời Trường nói).

Mặc dù vậy, Tuấn vẫn buông lời thách thức, tuyên bố không trả nợ.

Bực tức, Trường dùng dao đâm 3 nhát khiến Tuấn gục xuống.

Người dân can ngăn và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh Tuấn không qua khỏi do mất máu quá nhiều.

Sau khi gây án, Trường bỏ về nhà. Đến ngày 14-2-2018, Trường đến công an đầu thú.

Tại tòa, bị cáo Trường thành khẩn khai báo và xin HĐXX khoan hồng. Vợ nạn nhân có đơn bãi nại và mong HĐXX giảm án cho bị cáo.

Di Lâm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/vi-10-trieu-dong-tien-lai-nguoi-mat-mang-ke-vao-tu-20181022120115332.htm