VFF: Yên tâm HLV Park Hang Seo sẽ không rời bỏ chúng ta

Mới đây, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Cao Văn Chóng đã khẳng định việc gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang Seo sẽ rất đơn giản và cả hai bên đều có sự thành công tốt đẹp.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

"Chúng tôi sẽ công bố các điều khoản được chốt và được phép công bố vào thời điểm thích hợp, hiện VFF vẫn đang đàm phán và yên tâm rằng ông Park sẽ không rời bỏ chúng ta, thường trực VFF rất quan tâm đến việc xúc tiến hợp đồng với HLV Park, mọi việc đang được chuẩn bị chu đáo, chúng tôi sẽ bố trí lịch để làm việc với ông ấy", ông Chóng nhấn mạnh.

Theo nhiều nguồn tin, trong bản hợp đồng mới, ông Park Hang Seo sẽ được nhận những đãi ngộ khá hấp dẫn đi kèm điều kiện về sự cống hiến và năng lực cũng như kết quả đạt được. Phía VFF và "thầy phù thủy" hiện đang hợp tác rất tốt và cả hai sẽ tìm được tiếng nói chung một cách hoàn hảo.

Trước đó, Chủ tịch VFF - Lê Khánh Hải khẳng định Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang khẩn trương rà soát hợp đồng cho phù hợp với tình hình mới để chuẩn bị tính đến việc gia hạn, từ đó tạo điều kiện cho "thầy phù thủy" yên tâm trong công tác đào tạo.

Ông Hải cho rằng chuyệngia hạn hợp đồng với thầy Park không phải là vấn đề quá khó khăn, nhưng chúng ta cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa, nếu ban huấn luyện thật sự thành công thì giá trị hợp đồng sẽ tỉ lệ thuận.

"Hiện VFF đang chuẩn bị tái ký hợp đồng và rất mong muốn HLV Park Hang Seo tiếp tục dẫn dắt các đội tuyển của Việt Nam, ông Park cũng tỏ rõ sự quyết tâm lấy HCV SEA Games để chứng minh những gì ông đang cống hiến không phải là vô ích", Chủ tịch VFF nhấn mạnh.

Trước nhiều thông tin cho rằng Thái Lan đang tìm đủ mọi cách mời ông Park Hang Seo về làm HLV trưởng của đội bóng nước này và trả lương cao gấp 4 - 5 lần Việt Nam, ông Lê Khánh Hải cho hay, hiện vấn đề tài chính đi theo các điều khoản tốt cho cả HLV trưởng và bóng đá Việt Nam, để làm sao có một bộ máy ban huấn luyện tốt nhất.

"Chúng ta có nhiều nguồn lực xã hội rất tốt, thậm chí các doanh nghiệp còn rất có tình cảm với ông Park cũng như các cầu thủ, ngoài ra Tổng cục Thể dục thể thao, VFF cũng có khả năng đáp ứng nên ngài ấy sẽ không phải chịu thiệt thòi", ông Hải nhấn mạnh.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/vff-yen-tam-hlv-park-hang-seo-se-khong-roi-bo-chung-ta-80381.html