VFF xử lý mạnh sai phạm trọng tài

Trả lời PV Thanh Niên vào hôm qua, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng khẳng định VFF không nương tay với những sai phạm của trọng tài chính Trần Văn Lập và tổ trọng tài bắt trận Becamex Bình Dương - Than Quảng Ninh ở vòng 22 Nuti Café V-League 2018.

Trọng tài Trần Văn Lập (áo vàng) đã mắc sai lầm nghiêm trọng trên sân Bình DươngTuấn Hữu

Ông cho biết VFF sẽ xử lý mạnh và làm quyết liệt để những tiếng còi “méo”, nhận định sai lầm không còn xuất hiện ảnh hưởng xấu đến hình ảnh V-League nói riêng và bóng đá VN nói chung. Chủ tịch VFF cũng đã chỉ đạo các bộ phận chức năng xem xét củng cố ngay cách phân công, chọn người điều hành và làm nhiệm vụ của ban trọng tài, cần thiết nên dừng những trọng tài có sai sót và tì vết để cho mùa bóng kết thúc một cách yên ổn, sau đó sẽ xử lý trách nhiệm.

Trưởng ban điều hành V-League Trần Anh Tú cũng bày tỏ bức xúc trước hành vi sai luật của trọng tài Lập và sự yếu kém của tổ trọng tài ở sân Bình Dương. Ông nói: “VPF kiến nghị VFF không bố trí các trọng tài có những sai lầm thành hệ thống tiếp tục cầm còi. Trước mắt sẽ không sử dụng trọng tài Lập từ nay đến cuối mùa và có thể cả sau này. VPF sẽ phối hợp với VFF rà soát lại toàn bộ công tác trọng tài, cần thiết sẽ mời trọng tài ngoại làm nhiệm vụ ở 2 vòng cuối V-League”.

Chiều qua đã diễn ra 2 trận còn lại của vòng 22. Trên sân Thanh Hóa (TH) 4 bàn thắng chia đều cho đội chủ nhà và Nam Định nhưng có đến 2 thẻ đỏ cho Rimario và Trần Đình Đồng đều của TH. Ở trận này thủ môn Trần Bửu Ngọc (TH) đã có những pha bắt bóng không an toàn, lụp chụp một cách khó hiểu khiến khán giả phản ứng. Với kết quả hòa này, TH vẫn đứng thứ 4 với 34 điểm còn Nam Định được 19 điểm, dù hơn Cần Thơ 2 điểm nhưng nguy cơ xuống hạng vẫn rất lớn.

Trong khi đó trên sân Thống Nhất, CLB TP.HCM xem như thoát hiểm khi thắng đậm Hoàng Anh Gia Lai 5-3. Dù Công Phượng mở tỷ số trước nhưng chủ nhà đã chơi tưng bừng với một loạt bàn thắng do công của Quang Nam, Phi Sơn và lão tướng 37 tuổi Huỳnh Kesley để đào sâu cách biệt đến 5-1 trước khi đội bóng phố núi có thêm 2 bàn thắng ở cuối trận. Kết quả này giúp đội bóng của HLV Miura có 24 điểm, vươn lên hạng 11.

Lan Phương - Đăng Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/vff-xu-ly-manh-sai-pham-trong-tai-92819.html